Tin mới

Đào trúng mộ cổ 3.500 tuổi vô tình 'mở cửa' cung điện Pylos với lá bùa hộ mệnh của nữ thần Hy Lạp

Thứ tư, 19/08/2020, 15:41 (GMT+7)

Những nhà khảo cổ học người Mỹ đã vô tình phát hiện ra ngôi mộ cổ với niên đại gần 3.500 tuổi, vô tình mở cửa cung điện chứa vô vàn châu báu, bùa hộ mệnh quý giá của nữ thần Hy Lạp ở bên trong.

Hãng AP đưa tin cho biết, một ngôi mộ cổ có niên đại 3.500 tuổi mở ra một cung điện Pylos từ thời kỳ đồ đồng với vô vàn kho báu đã được các nhà khảo cổ học tại Mỹ vô tình phát hiện.

Theo đó, vị trí của ngôi mộ cổ có niên đại 3.500 tuổi này được phát lộ ở gần cung điện thời kỳ Mycenae, vùng Peloponnese, miền Nam Hy Lạp.

Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp, 2 ngôi mộ ở gần cung điện Pylos ở thời kỳ đồ đồng với 2 mái vòm đã bị sụp đồ hoàn toàn.

Phía bên trong hai ngôi mộ chứa nhiều đất và đá vụn, làm cản bước những kẻ nào có ý định đột nhập để lấy cắp cổ vật.

>>> Xem thêm: Bí ẩn về ngôi mộ cổ của viên thái giám từng 'hô mưa gọi gió' thời nhà Thanh

Ngôi mộ cổ lớn có đường kính lên đến 12m, được bao quanh bởi những bức tường đá cao 4,5m, thấp hơn nửa so với chiều cao ban đầu.

Toàn bộ khu mộ cổ khi nhìn từ trên cao. Ảnh: AP

Ngôi mộ nhỏ hơn có kích thước bằng 2/3 ngôi mộ lớn, các bức tường bao quanh chỉ tầm 2m.

Hai ngôi mộ này đều có công trình ngầm hình vòm khổng lồ dành cho giới hoàng gia với chiều cao 15m.

Dù các ngôi mộ đã bị xáo trộn qua nhiều thời kỳ nhưng các nhà khảo cổ học vẫn tìm được nhẫn vàng và bùa hộ mệnh bằng vàng của nữ thần Ai Cập thời cổ đại.

>>> Đừng bỏ lỡ: Xác ướp nghìn năm cùng lời nguyền đáng sợ đoạt mạng 7 người

Điều này cho thấy mối liên kết văn hóa và thương mại giữa người dân vào thời kỳ đồ đồng.

Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp, phát hiện này đã làm sáng tỏ được thời kỳ đầu của nền văn minh Mycenaea tại đất nước này.

Khu mộ cổ này đã được các nhà khảo cổ tiến hành khai thác và nghiên cứu trong vòng suốt 2 năm và thu được nhiều cổ vật có giá trị.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hy Lạp