Tin mới

Đáp án bài toán mẫu giáo làm đau đầu giáo sư

Thứ ba, 23/06/2015, 16:25 (GMT+7)

Số phải điền vào chỗ ba dấu ? là số 2 và nó là tổng số số vòng tròn trong dãy số.

Số phải điền vào chỗ ba dấu ? là 2 và nó là tổng số số vòng tròn trong dãy số.

Đúng như lời giới thiệu, bài toán dành cho học sinh mẫu giáo nên lời giải của bài toán không cần dùng đến kiến thức toán học mà theo lối tư duy của trẻ 5-6 tuổi. Và đây cũng chính là gợi ý để giải được bài toán.

Đáp án bài toán mẫu giáo làm đau đầu giáo sư

Đáp án bài toán mẫu giáo làm đau đầu giáo sư này là 2

Theo đó, đáp án của bài toán là 2, là tổng số số vòng tròn trong dãy số. Cụ thể: số 2 không có vòng tròn (0) + số 5 không có vòng tròn (0) + số 8 có 2 vòng tròn (2) + số 1 không có vòng tròn (0) = 2. 

Đáp số này dựa theo logic của kết quả các dãy số phía trên. 

8809=6 tức số 8 có 2 vòng tròn (2) + số 8 có 2 vòng tròn (2) + số 0 có 1 vòng tròn (1) + số 9 có 1 vòng tròn (1) = 6.

7111=0 tức số 7 không có vòng tròn (0) + số 1 không có vòng tròn (0) + số 1 không có vòng tròn (0) + số 1 không có vòng tròn (0) = 0.
Logic tính này tương tự với các dãy số còn lại. 

Chắc chắn nhiều độc giả sẽ bất ngờ trước lời giải của bài toán, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với tư duy của trẻ ở độ tuổi mẫu giáo. Đây cũng là dịp để người lớn hiểu thêm về tư duy của trẻ con. 

Bài toán này do một độc giả Hồng Koong đăng tải trên trang mạng cá nhân và gây xôn xao dư luận nước này. Mới đây, bài toán đã được đăng trên trang Guardian với tựa đề đầy thách đố "Bạn có giải được bài toán này không? bạn có thông minh hơn đứa trẻ 6 tuổi không?"

H.Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news