Tin mới

Đầu độc vợ bằng thuốc trừ sâu: Buộc người chồng đi chữa bệnh tâm thần

Thứ hai, 01/12/2014, 10:03 (GMT+7)

Do ông Vững – người bỏ thuốc trừ sâu vào canh định đầu độc vợ có giấy chứng nhận bệnh tâm thần. Công an đã yêu cầu gia đình cam kết đưa Vững đi trị bệnh tâm thần bắt buộc tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau.

Do ông Vững – người bỏ thuốc trừ sâu vào canh định đầu độc vợ có giấy chứng nhận bệnh tâm thần. Công an đã yêu cầu gia đình cam kết đưa Vững đi trị bệnh tâm thần bắt buộc tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau.


Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, ngày 30/11, nguồn tin từ Công an huyện U Minh, Cà Mau cho biết cơ quan công an đã ra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lâm Minh Vững (ấp 20, xã Nguyễn Phích, U Minh, tỉnh Cà Mau), người chồng bỏ thuốc trừ sâu vào canh định đầu độc vợ.

Trung tá Trần Văn Thống, Đội trưởng CSĐT về tội phạm và trật tự xã hội Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, ông Lê Minh Vững có giấy chứng nhận bệnh tâm thần và vợ ông là bà Mai Thanh Tr. (SN 1980, ngụ ấp 20, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) không yêu cầu xử lý hình sự vụ việc, nên cơ quan chức năng đã buộc gia đình phải đưa ông Vững đi chữa bệnh tập trung tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau.

Được biết, ông Vững có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt khoảng 10 năm nay, được Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Cà Mau cấp thuốc hàng tháng về điều trị tại nhà.

Trước đó, như đã thông tin, do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, nên ngày 25/11, sau khi vào ăn cơm trước, ông Vững đã bỏ thuốc trừ sâu vào nồi canh cho vợ mình ăn.

Tuy nhiên, khi vào ăn cơm, bà Mai Thanh Tr. phát hiện canh có mùi lạ. Nghi ngờ, bà Tr. gặng hỏi chồng thì ông Vững cho rằng mình chỉ bỏ một ít cơm mẻ vào canh. Bà Tr.đã mang nồi canh đến trình báo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, ông Vững khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên bỏ thuốc sâu vào nồi canh đầu độc vợ.

Thu Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news