Tin mới

Đầu năm hàng nghìn người chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ cầu tài lộc

Chủ nhật, 14/02/2016, 20:08 (GMT+7)

Vào dịp đầu năm mới Bính Thân 2016, mỗi hàng có hàng nghìn du khách thập phương đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu tài lộc, bình an.

Vào dịp đầu năm mới Bính Thân 2016, mỗi hàng có hàng nghìn du khách thập phương đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu tài lộc, Bình An.

Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những nơi linh thiêng của đất Hà Thành. Hàng năm, mỗi dịp Tết đến, xuân về người Hà Nội cùng du khách thập phương đổ về Phủ Tây Hồ để cầu tài, cầu lộc và bình an.

Theo ghi nhận của PV, vào chiều ngày 14/2 (mùng 7 Tết) có hàng nghìn người đi lễ Phủ Tây Hồ.

Chùm ảnh hàng nghìn người chèn chân xin lộc đầu năm ở Phủ Tây Hồ:

Xe máy xếp hàng chờ đến lượt để gửi xe vào Phủ Tây Hồ. Ảnh Hoàng Nguyên

Bãi xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ chật kín khách. Ảnh Hoàng Nguyên
Dịch vụ viết sớ chữ nho ở cổng Phủ Tây Hồ

 

Một gia đình nhỏ đi đến Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm. Ảnh Hoàng Nguyên
Dọc đường vào Phủ Tây Hồ tràn ngập dịch vụ bán vàng mã, lộc vàng đầu năm. Ảnh Hoàng Nguyên
Nơi đặt lễ vào Phủ luôn chật người

Rất đông người dân đến Phủ cầu tài lộc, bình an vào xuân Bính Thân 2016
 
Du khách thập phương và người Hà Nội đến Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm. Ảnh Hoàng Nguyên
 
Thành tâm cầu tài lộc, bình an đầu năm mới tại Phủ Tây Hồ. Ảnh Hoàng Nguyên
 
 
 
Dòng người mang đồ lễ để dâng lên bàn thờ
Các dịch vụ "đỏ đen" tràn lan cổng Phủ Tây Hồ gây phản cảm. Ảnh Hoàng Nguyên

Xem thêm video:[mecloud]f11T0UBgzP[/mecloud]

Hoàng Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news