Tin mới

Dấu vết khó lý giải của nạn nhân vụ hai mẹ con đi SH bị chém

Thứ hai, 07/11/2016, 07:53 (GMT+7)

Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, Công an tỉnh Thái Bình hiện vẫn chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân gây ra cái chết của chị Ch.-nạn nhân của vụ mẹ con đi SH bị chém tử vong bên quốc lộ 39.

Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, Công an tỉnh Thái Bình hiện vẫn chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân gây ra cái chết của chị Ch.-nạn nhân của vụ mẹ con đi SH bị chém tử vong bên quốc lộ 39.

Theo thông tin của báo Vietnamplus, Tri thức trực tuyến, hôm nay 6/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cảnh sát điều tra hiện đang nghiên cứu các tài liệu có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ đi SH tử vong, con trai bị thương bên quốc lộ 39.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Vụ việc thương tâm này xảy ra một tuần trước. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ch. (27 tuổi, ở huyện Tiền Hải) đi SH chở theo một bé trai, Lê Anh Tr. (9 tuổi, con trai nạn nhân) lưu thông trên quốc lộ 39B, đoạn qua xã Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình thì bị thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát chém. Nạn nhân loạng choạng tay lái làm đổ xe, ngã ra đường.

Thấy bé trai cầu cứu, người dân tập trung tới thì kẻ gây án đã bỏ chạy. Người phụ nữ tử vong, bé trai bị thương nhẹ. Chiếc xe SH văng cách nơi nạn nhân gục xuống chừng 100m.

Trao đổi với phóng viên của tờ Tri thức trực tuyến, đại tá Vũ Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chia sẻ, quá trình điều tra đã được Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an trợ giúp rất nhiều.

Chiếc SH của nữ nạn nhân chỉ bị xước nhẹ ở phần yếm

Dự kiến, công an tỉnh Thái Bình sẽ mời các nhà khoa học tham gia quá trình thực nghiệm hiện trường để giúp tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Theo ông Trung, sở dĩ phải mời các nhà khoa học tham gia vì với kinh nghiệm hơn 30 năm phá các vụ án hình sự, hiện trường vụ việc và tử thi có nhiều dấu vết khó có thể lý giải. Ông Trung cho biết, ngoài lời khai của nhân chứng và camera quanh hiện trường, cảnh sát phải có lập luận khoa học để lý giải nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, chị Ch. rất hiền lành, không xích mích với ai nên gia đình nghi ngờ chị bị kẻ cướp giật hãm hại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news