Tin mới

Phát hiện dấu vết lạ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Thứ hai, 18/05/2015, 19:58 (GMT+7)

Theo kết luận mới, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện dấu vết lạ trên cửa hậu ngôi nhà nạn nhân, tuy nhiên, bị cáo Chung khai không mở cửa này.

Theo kết luận mới, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện dấu vết lạ trên cửa hậu ngôi nhà nạn nhân, tuy nhiên, bị cáo Chung khai không mở cửa này.

Trước đó, như tin tức đã đưa, bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988) là hung thủ thật trong vụ án sát hại chị Nguyễn Thị Hoan vào năm 2003, khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị kết án oan.

Sáng 6.3, bị cáo Lý Nguyễn Chung đã khai tại tòa: Khoảng 19h15 ngày 15.8.2003, Chung từ nhà ra quán hàng của chị Hoan ở đầu làng mua dầu gội đầu. Đến nơi thấy trong tủ kính quán hàng chị Hoan có tiền, với ý định chiếm đoạt, Chung đã rút dao trong người ra đâm chị Hoan.

"Khi bị đâm, chị Hoan đã chửi bị cáo rồi chạy vào phía trong nhà. Bị cáo đuổi rồi quàng tay vào cổ nạn nhân và đâm liên tiếp không nhớ bao nhiêu nhát" - bị cáo Chung nói.

Chung khai tiếp: Sau khi đâm, bị cáo còn vật lộn với nạn nhân. Bị cáo đã nhấc người nạn nhân lên khoảng 30-40cm ném xuống nền nhà vài lần. Thấy vỏ chai bia đặt góc nhà, bị cáo đã dùng đập vào đầu chị Hoan, tiếp đó đập đầu nạn nhân vào tường rồi lấy gối đè lên mặt. Sau khi sát hại chị Hoan, bị cáo đã mở tủ kính lấy 59 nghìn đồng và tháo 2 chiếc nhẫn vàng ở tay nạn nhân.

Có dấu vết lạ trên cửa hậu ngôi nhà nạn nhân, tuy nhiên, không xác định được thời gian và "chủ nhân" của dấu vết này

Một tình tiết được Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung làm rõ là vào thời điểm gây án Lý Nguyễn Chung mới 14 tuổi 7 tháng 25 ngày, thể trạng, thể chất lúc đó thế nào lại đủ sức sát hại chị Hoan - một phụ nữ vốn khỏe mạnh bình thường (cao 1,52m).

Theo tin tức trên Zing, một tình tiết được Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung làm rõ là vào thời điểm gây án Lý Nguyễn Chung mới 14 tuổi 7 tháng 25 ngày, thể trạng, thể chất lúc đó thế nào lại đủ sức sát hại chị Hoan - một phụ nữ vốn khỏe mạnh bình thường (cao 1,52m).

Sau 2 lần bị tòa tuyên trả hồ sơ, mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vào vụ án.

Tại phiên tòa lần thứ hai được mở vào ngày 6/3, gia đình bị hại yêu cầu xem xét đồng phạm trong vụ án này.

Theo bà Hoàng Thị Hội (mẹ của nạn nhân), thời điểm đó, Chung là đứa trẻ (15 tuổi) thực hiện hành vi sát hại đối với người trưởng thành là vô lý. Sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo kết luận mới, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện dấu vết lạ trên cửa hậu ngôi nhà nạn nhân. Chung khai không mở cửa hậu. Tuy nhiên, các tài liệu không đủ căn cứ xác định thời gian hình thành và "chủ nhân" dấu vết này là ai.

Theo nội dung hồ sơ của cơ quan điều tra, ông Văn Công An (ở Đắk Lắk) khai, ông nghe một người sống cùng gia đình Chung nói rằng: "Chung cùng ai đó" phạm tội, bỏ trốn vào Tây Nguyên. Sau khi đối chất giữa các bên, anh An thừa nhận câu nói này là không chính xác. Nhân chứng là anh Nguyễn Văn An khai, lúc đi qua nhà nạn nhân nhìn thấy thanh niên cởi trần cao khoảng 1,65 m, khoảng 30-35 tuổi. Thực nghiệm điều tra, anh An cho biết chỉ thấy người đàn ông khom người, cúi mặt và những con số kia là do suy đoán.

Còn bị cáo Chung khai, sau khi sát hại, nghi can lôi nạn nhân nhưng hiện trường không thể hiện dấu vết dạng quệt. Cán bộ kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho hay không nhớ rõ chi tiết này.

Đối với dấu vân tay lạ trên vỏ chai bia gây án, quá trình điều tra cũng xác định do trước khi xảy ra vụ án, nhiều người mua bia về uống rồi trả vỏ và có thể để lại vân tay. Do vậy, không xác định được dấu vân tay trên vỏ chai bia gây án là của ai. Ngoài ra, cơ quan kỹ thuật hình sự khẳng định dấu vân chân thu tại hiện trường trùng khớp với vân chân của Lý nguyễn Chung.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news