Tin mới

Để có tiền cho gái, lừa người xin việc vào sân bay

Thứ tư, 26/11/2014, 09:13 (GMT+7)

Dựa vào mối quan hệ của mình với một số người làm trong sân bay Tân Sơn Nhất và biết nhiều người thích cho con em mình làm trong sân bay, Phước lên kế hoạch lừa đảo để lấy tiền tiêu xài, bao gái.

 

 

Dựa vào mối quan hệ của mình với một số người làm trong sân bay Tân Sơn Nhất và biết nhiều người thích cho con em mình làm trong sân bay, Phước lên kế hoạch lừa đảo để lấy tiền tiêu xài, bao gái.

Bị cáo Phước đang nghe tòa tuyên án. 

Theo tin tức trên tờ Pháp luật TP HCM ngày 25-11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Phước 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 1,2 tỉ đồng đã chiếm đoạt của 12 người.

 

Tại tòa, Phước khai rằng mình đã có nhiều năm ly thân với vợ và thường xuyên cặp bồ với những cô gái xinh đẹp nhưng lại không có công ăn việc làm ổn định. Dựa vào mối quan hệ của mình với một số người làm trong sân bay Tân Sơn Nhất và biết nhiều người thích cho con em mình làm trong sân bay, Phước lên kế hoạch lừa đảo để lấy tiền tiêu xài, bao gái.

 

Tháng 9-2012, khi quen chị NTNT, Phước nói dối rằng mình là trưởng phòng Đào tạo nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, có thể xin việc làm ở tất cả vị trí trong sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian này chị T. là sinh viên mới ra trường nên khi nghe Phước nói như vậy thì rất tin tưởng và nhờ xin cho mình vào làm nhân viên quản lý đường bay với chi phí 70 triệu đồng.

Khi nhận đủ tiền, Phước bỏ trốn. Đang trốn, Phước vẫn tiếp tục “soạn lại bổn cũ” để lừa thêm 11 người nữa; tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news