Tin mới

Để lại thư tuyệt mệnh, người phụ nữ tâm thần nhảy sông tự tử

Thứ ba, 05/01/2016, 16:11 (GMT+7)

Trước khi nhảy sông tự tử, bà H. để lại thư tuyệt mệnh và đề nghị để lại đất đai cho 2 người con. Riêng lý do bà tự tử là do bệnh tật, không muốn làm gánh nặng cho gia đình.

Trước khi nhảy sông tự tử, bà H. để lại thư tuyệt mệnh và đề nghị để lại đất đai cho 2 người con. Riêng lý do bà tự tử là do bệnh tật, không muốn làm gánh nặng cho gia đình.

Báo Long An Online đưa tin, sáng nay (5/1/2016), nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết, thi thể người phụ nữ trôi trên sông gần khu vực cầu Chùa, khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu thành, được xác định là bà C.T.L.H (SN 1975), ngụ thị trấn Tầm Vu.

Bà H. có giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần phân liệt đang điều trị tại Tân An nhưng được người nhà xin đưa về nhà mấy ngày nay.

Nơi người dân thấy xác bà H. trôi sông - Ảnh: Người lao động

Cũng theo nguồn tin này, bà H. ở cùng mẹ già, trước đó bà H. lấy chìa khía mở cửa đi ra ngoài, sau đó, người dân phát hiện thi thể bà H. trôi trên sông.

Qua kiểm tra, người nhà phát hiện bà H. có để lại thư tuyệt mệnh và đề nghị để đất đai lại cho 2 người con.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo Người lao động thông tin thêm, thư tuyệt mệnh bà H. có nói lý do bà tự tử là do bệnh tật, không muốn làm gánh nặng cho gia đình.

Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 4/1, tại khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, người dân phát hiện một xác chết nữ trôi trên sông gần khu vực cầu Chùa.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news