Tin mới

Để lại thư tuyệt mệnh rồi chết trong trại giam

Thứ ba, 13/05/2014, 08:44 (GMT+7)

Khi phát hiện ra Vũ Em đã bị chết do bị ngạt và để lại thư tuyệt mệnh.

 

 

(Tinmoi.vn) Khi phát hiện ra Vũ Em đã bị chết do bị ngạt và để lại thư tuyệt mệnh.

Ngày 12-5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre xác nhận tin một phạm nhân đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh buồng giam trại giam Châu Bình (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Nạn nhân là Trịnh Văn Vũ Em (31 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, khám nghiệm tử thi phát hiện hai vết hằn vùng cổ. Ngoài ra không có vết thương khác trên cơ thể. Kết luận ban đầu của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, nguyên nhân tử vong là do ngạt. Ngoài ra, tại hiện trường còn phát hiện thư tuyệt mệnh của Vũ Em. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân cái chết của Vũ Em, đồng thời xác minh chữ viết trong thư tuyệt mệnh.

Vũ Em đang thi hành bản án 9 năm tù về tội cướp tài sản và chỉ mới thụ án tại trại giam Châu Bình từ ngày 12-3-2014, đến 20-4 xảy ra vụ việc.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news