Tin mới

Để lại thư tuyệt mệnh, trưởng phòng Chi Cục thuế Thanh Hoá nhảy cầu tự tử

Thứ hai, 20/04/2020, 08:01 (GMT+7)

Sau khi để lại thư tuyệt mệnh, điện thoại di động, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3 Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã nhảy xuống sông Mã tự tử.

Theo tin tức trên Zing.vn, Tiền phong, vào khoảng 20h ngày 19/ 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Thanh Hoá nhận tin báo cứu nạn cứu hộ một người đàn ông nhảy cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã, đoạn qua địa bàn phường Đông Hải, TP Thanh Hoá.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Zing.vn

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 20 cán bộ chiến sỹ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân để lại 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại di động và bức thư. Trong thư tuyệt mệnh, nạn nhân nêu lý do tự tử là mắc bệnh hiểm nghèo.

Hiện tại, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang nỗ lực, triển khai xuồng máy và moto nước khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do trời tối, nước sông Mã sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân nhảy cầu tên Lê Đăng G. (48 tuổi, trú TP Thanh Hóa). Ông Giang là Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3 Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Một nguôn tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, chiều cùng ngày ông G. cùng vợ cùng nhau đi chơi rồi sau đó trở về nhà cùng nhau ăn cơm với gia đình bình thường. Tuy nhiên, sau đó ông G. đi xe máy ra cầu Nguyệt Viên để lại tờ giấy trên xe máy và dặn vợ con có bệnh hiểm nghèo không chữa được.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news