Tin mới

Đề nghị truy tố "nhiếp ảnh gia” lừa chụp ảnh nóng để tống tiền thiếu nữ

Thứ hai, 02/03/2015, 11:20 (GMT+7)

Với danh xưng tự nổ là nhiếp ảnh gia, thông qua mạng xã hội, Minh đã làm quen và dụ dỗ các cô gái đồng ý làm người mẫu chụp ảnh khỏa thân cho Minh. Minh đã dùng chính những tấm ảnh này để khống chế, đe dọa buộc nạn nhân phải nộp tiền…

 

Với danh xưng tự nổ là nhiếp ảnh gia, thông qua mạng xã hội, Minh đã làm quen và dụ dỗ các cô gái đồng ý làm người mẫu chụp ảnh khỏa thân cho Minh. Minh đã dùng chính những tấm ảnh này để khống chế, đe dọa buộc nạn nhân phải nộp tiền…


 

Theo tin tức báo Thanh Niên Online, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho hay vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Minh (25 tuổi, ngụ thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, tháng 10/2014, N.T.T.H (22 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), là nữ sinh trọ học ở Q.Ngũ Hành Sơn, tìm việc trên mạng bị hấp dẫn bởi rao vặt trên Facebook Mua bán đồ cũ Đà Nẵng. “Cần tìm 3 người mẫu chụp quảng cáo, thù lao 400.000 - 600.000 đồng/1 - 2 tiếng”. Từ số điện thoại H. để lại, Minh khoe là nhiếp ảnh gia chụp người mẫu quảng cáo quần áo cho công ty nước ngoài.

Thấy H. ngần ngại, Minh dụ sẽ chụp tại phòng trọ của H. cho yên tâm. 3 ngày sau Minh mò đến rồi yêu cầu nữ sinh này cởi quần áo, chỉ mặc đồ lót khiến H. hoảng hốt. Minh giải thích chỉ chụp thân thể để dễ ghép vào các bộ quần áo khác, đồng thời động viên: “Xung quanh phòng trọ đông người, lại ban ngày, sao anh dám làm bậy mà em sợ, chỉ 15 phút là xong, anh trả em 500.000 đồng” khiến H. xiêu lòng. Sau vài kiểu ảnh, Minh nói H. cởi cả đồ lót, H. cự tuyệt thì Minh càng thô bạo khiến H. dọa la lên Minh mới dừng lại, trở mặt không trả tiền do bộ ảnh không thành rồi bỏ đi.

Theo báo An ninh thủ đô, tháng 12/2014, Minh đã gặp cô gái tên N.T.T.N (1998, trú Q. Ngũ Hành Sơn). Cũng bằng “chiêu bài cũ”, giới thiệu mình là nhiếp ảnh gia, cần người để chụp sản phẩm mẫu, Minh đã chinh phục được cô gái trẻ này vào “cuộc chơi” chụp ảnh khỏa thân để được nhận số tiền thù lao là 1 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Ngày cuối năm 2014, Minh và N. hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ T.Đ (P. Hòa Hải, TP Đà Nẵng) để thực hiện bộ ảnh “nóng”. Tại đây, lúc đầu Minh cũng đưa cho N. bộ đồ lót đã chuẩn bị trước để chụp ảnh “giới thiệu sản phẩm” và sau đó là những tấm ảnh khỏa thân, ảnh sex nóng bỏng. Lấy lý do không hoàn thành được “trọn vẹn bộ ảnh” nên Minh không trả tiền công “làm người mẫu” cho N…

 

Để có đủ hình ảnh xây dựng một clip sex bán cho các trang web đen và “bảo bối” tống tiền, ngày 1/112015, Minh lại lên mạng “săn” gái. Lần này, Minh chinh phục được cô gái trẻ đồng hương Quảng Bình đang sinh sống tại TP Đà Nẵng tên H. Sau khi thỏa thuận tiền công “làm người mẫu” là 500.000 đồng, có được gần 20 tấm ảnh từ khỏa thân, “độc diễn” sex táo bạo của cô gái, Minh tiếp tục yêu cầu H. làm thêm những cảnh “quái dị” khác. Tuy nhiên, thấy Minh càng lúc càng biến thái nên cô gái đã dừng “cuộc chơi”. Thế là Minh giữ toàn bộ số ảnh nóng, chờ thời cơ thuận lợi thì “ra tay” kiếm tiền.

 

Ngày 2/1, Minh chủ động điện thoại cho N.T.T.N. Khi N. bắt máy thì Minh yêu cầu: “Nếu không muốn những ảnh đẹp của cô lên mạng thì cô hãy đưa cho tôi 1 triệu đồng”. Vì sợ gia đình, bạn bè biết chuyện và ảnh hưởng đến bản thân nên N. đồng ý theo yêu cầu của đối tượng. 12h15 ngày 2/1, N. hẹn Minh đến đường Lê Văn Hiến, để đưa 1 triệu đồng và nhận lại những tấm ảnh của mình.

Trong lúc Minh và N. đang thực hiện “giao dịch” thì bị các trinh sát CAQ Ngũ Hành Sơn ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận ngoài việc sử dụng ảnh “nóng” để đe dọa, tống tiền nạn nhân, Minh còn dựng clip sex bán cho các trang web đen.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an Nhân dân thông tin thêm, Nguyễn Văn Minh (SN 1990, quê Quảng Xá, Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), tốt nghiệp đại học hơn một năm nay nhưng không xin được việc làm. Đầu năm 2014, Minh ở ké căn nhà trọ tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) của người yêu và mua bán phụ kiện điện thoại qua mạng để trang trải cuộc sống. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Minh bỏ lơ việc kinh doanh này vì không đem lại thu nhập cao như hắn mong muốn. Những lần sục sạo vào các trang web sex, Minh đã gây dựng được một số mối mật thiết với các admin (thành viên - PV). Hắn cũng nảy ra cách kiếm tiền mới bằng chiêu dụ các thiếu nữ chụp ảnh sex, dựng clip khiêu dâm bán cho các trang wed "đen" để thu lợi...

Để có thể thu hút sự chú ý của những cô gái trẻ, Minh "treo" lên FB của mình "khẩu hiệu": "Nhiếp ảnh gia cô đơn. Chuyên chụp ảnh người mẫu và các sản phẩm thời trang nổi tiếng cho công ty nước ngoài. Em nào muốn nổi tiếng và nhanh có tiền thì liên hệ anh".

Chẳng mấy chốc, hàng loạt thiếu nữ 9X nhẹ dạ, ảo tưởng với lời quảng cáo quá hấp dẫn mà sập bẫy. Đầu tiên, Minh giở "chiêu" nổ tung trời, ca ngượi vẻ đẹp các cô gái hết lời. Tiếp đến, hắn mời mọc, tô vẽ một viễn cảnh nào là cô nào mà may mắn được lọt vào ống kính của Minh sẽ sớm thành người mẫu thời trang nổi tiếng, nào là cơ hội vàng để tiếp cận với những hãng thời trang quốc tế cùng thù lao hậu hĩnh…

Bi hài và trái ngược hoàn toàn với "quảng cáo" của Minh, đạo cụ nhiếp ảnh của hắn chỉ là chiếc điện thoại Samsung cũ mượn của người yêu và mấy bộ đồ lót phụ nữ rẻ tiền mua ở chợ. Nơi Minh tác nghiệp cùng người mẫu là các nhà nghỉ, hoặc hắn chủ động đến tận nhà hoặc phòng trọ của nạn nhân để chụp ảnh. Sau mỗi "bộ ảnh nóng", Minh copy, lưu lại rồi xóa toàn bộ ảnh trong thẻ nhớ điện thoại. Chính vì vậy, dù đã thực hiện nhiều phi vụ chụp ảnh sex bằng điện thoại, nhưng ngay cả người yêu của Minh cũng không hề phát hiện ra hành vi đê tiện của hắn…

Minh khai, không chỉ dừng lại ở việc "độc diễn" ảnh nude như thỏa thuận, mà hắn còn yêu cầu các cô gái "diễn" những cảnh quan hệ tình dục với hắn để có ảnh độc, lạ. Hầu hết các cô gái trẻ vì nhẹ dạ, nuôi giấc mơ làm người mẫu nổi tiếng, hoặc cần tiền nên đồng ý cho Minh chụp nude mà không hề biết được hậu quả. Những bức ảnh sex, nhiều tư thế tạo dáng dung tục do Minh chỉ đạo diễn xuất ngay sau đó sẽ được hắn dựng và bán cho các trang web khiêu dâm, hoặc làm "công cụ" để Minh quay ngược, đe dọa, chiếm đoạt tài sản của các cô gái.

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, những đối tượng xấu như Nguyễn Văn Minh thường lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, đánh vào tâm lý muốn "nổi tiếng" ảo của các cô gái trẻ để gây án lừa đảo, tống tiền. Việc quá dễ dãi kết bạn, làm quen trên mạng xã hội còn là nguy cơ tiềm ẩn, tạo cơ hội cho hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác của những đối tượng như Nguyễn Văn Minh. Các nạn nhân đã phải trả một bài học quá đắt bằng chính danh dự, tài sản của mình từ vụ án chụp ảnh sex này…

Báo Thanh Niên dẫn lời nhận định của Thượng tá Ngô Đình Thu, Phó trưởng công an Q.Ngũ Hành Sơn, đây là một dạng tội phạm mới từ mạng xã hội mà việc triệt phá không phải dễ do bị hại ngại sợ gia đình, bạn bè biết, ảnh hưởng đời tư nên ngại hợp tác. Tuy nhiên vụ án này cũng là bài học cảnh tỉnh các nữ sinh có ý định khoe thân để có tiếng, có tiền mà không chịu trau dồi kỹ năng, tri thức.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news