Tin mới

Đẻ ra sỏi sau 4 năm mang thai

Thứ tư, 26/02/2014, 19:38 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau 4 năm mang thai, 3 ngày đau đớn quằn quại, một phụ nữ 25 tuổi đã sinh ra một  viên sỏi.

(Tinmoi.vn) Sau 4 năm mang thai, 3 ngày đau đớn quằn quại, một phụ nữ 25 tuổi đã sinh ra một  viên sỏi.

 

Sự việc hy hữu này xảy ra tại ngôi làng xa xôi Unguwar Jalo, tỉnh Yolde Pate, bang Adamawa, Nigeria. Amina Bello, 25 tuổi, đinh ninh rằng mình đã mang thai bởi cô có những triệu chứng ốm nghén và bụng to như một phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, thời gian mang thai của chị là 4 năm liền.


Do điều kiện gia đình quá nghèo, nên Amina Bello không đến bất cứ bệnh viện nào kiểm tra. Chỉ đến khi thấy bụng quặn đau, nghĩ mình đau đẻ, Amina Bello mới được người nhà đưa tới bệnh viện địa phương.

Sau 3 ngày đau đớn quằn quại, cuối cùng Amina Bello cũng 'sinh ra' một viên sỏi.

Ngay lập tức, Amina Bello được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, bệnh viện Yola. Tại đây các bác sĩ kết luận Amina Bello mắc chứng rò âm đạo bàng quang (VVF), hoàn toàn không hề mang thai.

Bác sĩ Sunday Lengmang, Giám đốc Trung tâm VVF cho biết những bệnh nhân mắc chứng rò âm đạo bàng quang thường có xu hướng sinh ra sỏi là do lượng nước đưa vào cơ thể quá ít nên nước tiểu lắng lại, tích tụ nhiều ngày thành cặn  và phát triển thành sỏi.
Amina Bello đã được điều trị hoàn tòan miễn phí tại bệnh viện này. Hiện sức khỏe đang hồi phục rất tốt.

Hoàng Anh (Theo Metro)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news