Tin mới

Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội rét 14 độ C

Thứ tư, 08/02/2017, 09:41 (GMT+7)

Đêm nay (8/2) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh, Hà Nội rét 14 độ C.

Đêm nay (8/2) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của bộ phận Không khí lạnh, Hà Nội rét 14 độ C.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng ngày 8/2, bộ phận không khí lạnh đã bão đang di chuyển đến gần biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo chiều và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, từ gần sáng ngày mai (09/02) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ đêm nay (08/02), có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 09-11/02, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16 độ C, trung du và vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C (khu vực độ cao trên 1500m có nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C).

Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội rét 14 độ C. Ảnh minh họa

Hà Nội từ ngày 09-11/02 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. 

Từ chiều tối nay (08/02), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ gần sáng 09/02, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày 8/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19, có nơi dưới 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, riêng khu Tây Bắc có nơi 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, chiều và đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 65 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi 10 - 13, vùng núi cao dưới 10 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều và đêm có mưa, mưa rào. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, chiều và đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, phía nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, phía Nam 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news