Tin mới

Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm mạnh

Thứ bảy, 07/02/2015, 09:46 (GMT+7)

Đêm nay (7/2) miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm, rét hại kéo dài diện rộng.

Đêm nay (7/2) miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm, rét hại kéo dài diện rộng.

 

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thuỷ văn Trung ương, đêm nay (7/2), một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng mai (8/2) có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng mai gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày mai (8/2), gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm mạnh

Ngoài ra khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

Thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 7/2 như sau:

Phía tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12 – 15 độ, có nơi dưới 11 độ, cao nhất 17 - 20 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 22 – 25 độ.

Phía đông Bắc bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 11 – 14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, cao nhất 16 – 19 độ.

Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 12 – 14 độ, cao nhất 16 – 19 độ.
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có nơi mưa vừa, đêm có mưa vài nơi, trời rét, phía bắc có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12 – 15, phía Nam 14 – 17 độ, cao nhất 15 - 18 độ, phía nam 18 – 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ, cao nhất 23 - 26 độ, phía nam 26 – 29 độ.

Tây Nguyên có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ, cao nhất 25 – 28 độ

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ, cao nhất 29– 32, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news