Tin mới

Đến nơi sản xuất đồ âm phủ lớn nhất miền Bắc

Thứ sáu, 08/08/2014, 09:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Dịp lễ Vu Lan và Rằm tháng Bảy đang tới gần, làng sản xuất vàng mã truyền thống Văn Hội (Thường Tín-Hà Nội) lại bộn bề với những đơn đặt hàng.

 

 

(Tinmoi.vn) Dịp lễ Vu Lan và Rằm tháng Bảy đang tới gần, làng sản xuất vàng mã truyền thống Văn Hội (Thường Tín-Hà Nội) lại bộn bề với những đơn đặt hàng. 

Đáng chú ý, năm nay có nhiều mẫu mẫu hàng phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Làng Văn Hội thuộc huyện Thường Tín vốn có truyền thống làm các sản phẩm vàng mã từ lâu đời. 

Từ đầu tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình trong làng đã tất bật chuẩn bị sản xuất hàng mã phục vụ khách hàng.

Những cốt ngựa, voi bày dọc những con ngõ trong làng, chuẩn bị làm đồ cúng cho các gia đình trong "tháng cô hồn".

Mỗi một gia đình ở đây làm vàng mã theo từng công đoạn từ chuẩn bị làm cốt ngựa, voi, làm khung tiến sỹ giấy, thiên lôi la sát... cho đến dán giấy, làm vàng mã, làm đai, mũ, quần áo. 

Những sản phẩm như xe máy, mũ bảo hiểm năm nay khá đắt hàng.

Sản phẩm quen thuộc như tivi luôn hút khách.

Tháng "cô hồn" là thời điểm bận rộn nhất của người làng Văn Hội.

Phục vụ cho "tháng cô hồn" vàng mã được làm ra với đủ hình dạng, kích cỡ, màu sắc, chủng loại. Ảnh Petrotimes

Từ những đồ mã mang tính truyền thống... Ảnh Petrotimes

...cho đến những đồ mã hiện đại như máy bay, điện thoại đều được sản xuất tùy theo nhu cầu và số lượng khách đặt. Ảnh Petrotimes

Hàng được chất đầy kho sẵn sàng đón khách. Ảnh Petrotimes

Từ đây hàng được chuyển đến nhiều tỉnh thành phía Bắc. Ảnh Petrotimes

Nhóm PV


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news