Tin mới

ĐH Bách khoa TP.HCM hỗ trợ gia đình nam sinh tử nạn

Thứ hai, 13/01/2014, 09:45 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) ĐH Bách khoa TP.HCM và ĐHQG TP.HCM, quận 10, mỗi đơn vị hỗ trợ gia đình các nam sinh tử nạn 10 triệu đồng.

(Tinmoi.vn) ĐH Bách khoa TP.HCM và ĐHQG TP.HCM, quận 10, mỗi đơn vị hỗ trợ gia đình các nam sinh tử nạn 10 triệu đồng.

 Chiều 11/1, vụ cháy nổ kinh hoàng tại khu nhà trọ số 342/29/5, Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM khiến 4 nam sinh trường ĐH Bách khoa TP.HCM tử vong.

Vụ nổ kinh hoàng khiến 4 nam sinh tử vong (Ảnh: TTO)

Vụ nổ kinh hoàng khiến 4 nam sinh tử vong (Ảnh: TTO)

4 nam sinh xấu số được xác định là Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi) quê Kế Sách, Sóc Trăng học hệ tại chức khoa Kỹ thuật xây dựng, Ngô Quang Thiện (20 tuổi) quê Gia Lai, khoa Điện; Bùi Quốc Lợi (21 tuổi) quê huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ, học hệ tại chức khoa Kỹ thuật xây dựng và Đoàn Trung Hiếu (23 tuổi) quê Cư Jút, Đắk Nông, khoa Giao thông.

Được biết nam sinh Đoàn Trọng Hiếu (22 tuổi) quê Đắk Nông đã mua hóa chất (lưu huỳnh, magie và một số phụ gia khác ở chợ Kim Biên, quận 5) về để chế tạo pháo hoa học từ mạng internet. Trong quá trình chế tạo đã khiến vụ nổ kinh hoàng xảy ra, cướp đi sinh mạng 4 nam sinh và khiến em Lê Văn Hạ (20 tuổi) quê TP Pleiku, Gia Lai, đang học khoa Điện cùng phòng bị bỏng nặng.

Ngay đêm 11/1, nhà trường đã liên lạc với gia đình nạn nhân. Hiện tại, thi thể 2 nam sinh tử nạn đã được gia đình đưa về quê an táng, 2 thi thể còn lại vẫn nằm tại bệnh viện An Bình.

ĐH Bách khoa TP.HCM và ĐHQG TP.HCM, quận 10, mỗi đơn vị hỗ trợ gia đình các nam sinh tử nạn 10 triệu đồng/trường hợp. Trong số các nam sinh tử nạn có 2 em hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ tiền mai táng và cho xe đưa thi thể các em về quê.

Bảo Linh

Tinmoi/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news