Tin mới

Đi buôn tài mà trả nợ

Thứ sáu, 24/04/2015, 09:38 (GMT+7)

Do nợ số tiền 70 triệu đồng nên Vương Lý Ánh đi buôn tài mà kiếm tiền trả nợ.

Do nợ số tiền 70 triệu đồng nên Vương Lý Ánh đi buôn tài mà kiếm tiền trả nợ.

Theo đó, tối ngày 22-4, Vương Lý Ánh, SN 1990, trú tại Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực Nguyễn Khoái- Minh Khai, quận Hai Bà Trưng thì gặp tổ công tác đặc biệt Y7/141 CATP Hà Nội do Thượng úy Đào Phan Anh chỉ huy, làm nhiệm vụ tại đây.

Tang vật bị phát hiện, thu giữ.

Phát hiện Ánh có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng dánh cảnh sát, Ánh đã quay đầu xe bỏ chạy. Lập tức, các trinh sát đã bao vây, tóm gọn Ánh đưa về chốt.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy của Ánh có 01 túi nilon màu đỏ, bên trong có 01 con dao nhọn, 01 bánh tài mà đã ép khô cùng nhiều túi nilon nhỏ dùng để chia nhỏ tài mà ra bán.

Bước đầu, Ánh khai nhận, do đang nợ số tiền 70 triệu đồng nên đi buôn tài mà kiếm tiền trả nợ. “Đây là lần thứ 2 em buôn “hàng”, số tài mà trên em mua lại với giá 4 triệu đồng, về chia nhỏ ra bán kiếm lời”.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao vụ việc về CA phường sở tại tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news