Tin mới

Đi cướp vì... sức khỏe yếu

Thứ năm, 29/05/2014, 20:23 (GMT+7)

Hai đối tượng khai gia đình nghèo khổ, sức khỏe yếu, không làm phụ hồ, sơn nước được nên rủ đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài.

 

 

Hai đối tượng khai gia đình nghèo khổ, sức khỏe yếu, không làm phụ hồ, sơn nước được nên rủ đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 29/5, công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đã chuyển Nguyễn Thành Phát (19 tuổi, ở quận 4) và Trần Lương Hồ Hải (22 tuổi, ở quận Phú Nhuận) cho công an quận Gò Vấp để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 28/5, các trinh sát phát hiện Hải chở Phát đang lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận có nhiều dấu hiệu khả nghi nên ra lệnh dừng xe kiểm tra hành chính và phát hiện trong người đối tượng có chiếc điện thoại đắt tiền.

Đi cướp vì... sức khỏe yếu

Tên cướp tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh khai thác, 2 thanh niên khai nhận chiếc điện thoại vừa giật được của một phụ nữ đi xe máy trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp.

Ngay sau đó, các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã đưa đối tượng về công an phường 13, quận Phú Nhuận để làm việc. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha làm nghề đổ rác, mẹ bị bệnh nặng, bản thân gầy gò ốm yếu không thể đi làm phụ hồ, sơn nước nên rủ Phát đi cướp lấy tiền tiêu xài.

 

Theo Tri Thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news