Tin mới

Đi đòi nợ, bị con nợ đánh trọng thương

Thứ hai, 06/03/2017, 16:00 (GMT+7)

Khi đến nhà con nợ đòi tiền, chủ nợ đã bị đánh trọng thương vì cho rằng đã trả lãi gấp nhiều lần tiền gốc mà vẫn bị đòi ráo riết.

Khi đến nhà con nợ đòi tiền, chủ nợ đã bị đánh trọng thương vì cho rằng đã trả lãi gấp nhiều lần tiền gốc mà vẫn bị đòi ráo riết.

Theo VOV, Người lao động và Tri Thức Trực Tuyến, Ngày 6/3, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi) và Phạm Văn Hiền (32 tuổi, cùng quê Nam Định) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Phương (29 tuổi, quê ở Hà Nội).

Cụ thể, tối ngày 3/3, Phương đến căn nhà trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để gặp Hưng và Hiền đòi nợ.

Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã. Phía Hưng và Hiền không đồng ý chi trả tiền lãi thêm vì cho rằng họ đã trả số tiền lớn gấp nhiều lần nợ gốc ban đầu. Tuy nhiên, anh Phương không đồng ý nên xảy ra xô xát.

Hưng và Hiền dùng dao, gậy gỗ đánh Phương gục tại chỗ khiến nạn nhân bị trọng thương.

Người dân phát hiện sự việc đã đưa anh Phương đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, chấn thương ở đầu, vai.

Gây án xong, Hưng và Hiền bỏ trốn nhưng đã bị công ăn bắt giữ không lâu sau đó.

[mecloud]KtUscquV7L[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: con nợ công an