Tin mới

Đi phun thuốc ngăn sốt xuất huyết, nữ cán bộ y tế bị đánh nhập viện

Thứ sáu, 25/08/2017, 21:22 (GMT+7)

Trong lúc đoàn cán bộ y tế đến khu dân cư ở phường Trung Hòa, Hà Nội để phun hóa chất ngăn dịch sốt xuất huyết thì bị 1 thanh niên chửi bới rồi tấn công, khiến 1 nữ nhân viên bị thương, phải khâu nhiều mũi.

Trong lúc đoàn cán bộ y tế đến khu dân cư ở phường Trung Hòa, Hà Nội để phun hóa chất ngăn dịch sốt xuất huyết thì bị 1 thanh niên chửi bới rồi tấn công, khiến 1 nữ nhân viên bị thương, phải khâu nhiều mũi.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, VietNamNet, chiều 25/8, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Tạ Đình Thái (39 tuổi, ở quận Đống Đa) để làm rõ vụ hành hung tổ cán bộ y tế đi phun hóa chất diệt muỗi, xảy ra chiều 34/8.

Một lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho biết, nghi phạm đang được lấy lời khai có tâm lý hoàn toàn bình thường. 

1 ngày trước, tổ công tác gồm cán bộ các đơn vị Trung tâm y tế quận Cầu Giấy, UBND phường Trung Hòa và Bộ tư lệnh Hóa học tổ chức phun hóa chất diệt muỗi ngăn dịch sốt xuất huyết tại khu vực tổ 4 phường Trung Hòa.

Đến 15h30, khi tổ y tế đến làm nhiệm vụ trong ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ thì bị Thái buông lời khiếm nhã rồi hành hung một số người trong đoàn.

Vụ tấn công khiến chị Lê Thị Toan, nhân viên y tế phường Trung Hòa bị thương ở vùng mặt, phải nhập viện khâu nhiều mũi.

Theo đại diện Trung tâm y tế quận Cầu Giấy, sau 1 ngày bị đánh, chị Toan tiếp tục được điều trị tại nhà. Tuy nhiên tinh thần chị hoảng loạn, vết thương trên người vẫn đau nhức. 

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news