Tin mới

Đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông: Tàu chạy êm, "đến cả nước còn đứng im thế này"

Thứ sáu, 21/09/2018, 15:50 (GMT+7)

"Khi đoàn tàu chuẩn bị vào các ga, lái tàu phanh để giảm tốc độ nhưng hành khách không bị giật mình, xô người về phía trước", một hành khách đánh giá.

"Khi đoàn tàu chuẩn bị vào các ga, lái tàu phanh để giảm tốc độ nhưng hành khách không bị giật mình, xô người về phía trước", một hành khách đánh giá.

Sáng 20/9, đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành thử toàn hệ thống.

Toàn bộ 13 đoàn tàu của dự án đều chạy thử, xuất phát từ điểm đầu dự án là ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đi hơn 13 km trên cao tới Cát Linh (quận Đống Đa), mỗi ga đoàn tàu dừng một phút.

Tốc độ tàu trung bình là 35 km/h, thời gian đi từ điểm đầu đến điểm cuối hết khoảng 30 phút.

Đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông: Tàu chạy êm, đến cả nước còn đứng im thế này - Ảnh 1.

Người dân mong mỏi, sau khi đi vào hoạt động, đường sắt trên cao sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Theo VnExpress, đoàn tàu sử dụng công nghệ động cơ phân tán, gồm 8 động cơ được đặt ở khoang giữa; đây là công nghệ đang được nhiều nước áp dụng.

Từ 20/8, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chạy thử liên động các đoàn tàu để kiểm tra toàn hệ thống. Thời gian vận hành thử trong 3-6 tháng, nhằm căn chỉnh các hệ thống kỹ thuật phục vụ chạy tàu, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn trước khi chính thức phục vụ hành khách đi lại.

Dự kiến, dự án sẽ khai thác thương mại trước Tết Nguyên đán 2019.

Là người có mặt trên đoàn tàu, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tỏ ra khá hài lòng khi đi tàu Cát Linh- Hà Đông.

Ông Đông chia sẻ trên báo Dân việt: “Việc chạy đồng loạt 5 đoàn tàu rất thành công, tàu chạy êm, độ rung lắc rất ít.

Đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của chúng ta và được kỳ vọng sẽ đáp ứng được việc giảm tải giao thông nội đô TP.Hà Nội. Tôi hy vọng trong thời gian tới, tàu Cát Linh – Hà Đông sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân”.

Đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông: Tàu chạy êm, đến cả nước còn đứng im thế này - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông (thứ 3 từ trái sang) và đoàn kiểm tra của Bộ GTVT trên chuyến tàu chạy thử.

Nói về cảm nhận sau khi được làm khách mời đi tàu với báo trên, anh Nguyễn Xuân Khánh (Hà Nội) cho biết:

"Khi đoàn tàu chuẩn bị vào các ga, lái tàu phanh để giảm tốc độ nhưng hành khách không bị giật mình, xô người về phía trước.

Sắp tới, nếu đoàn tàu đi vào khai thương mại tôi sẽ thường xuyên chọn phương tiện này để đi chuyển".

Một hành khách đã đặt chai nước trên cửa sổ toa tàu để kiểm tra độ rung lắc, dù tàu chạy với tốc độ 35km/h nhưng nước trong chai tương đối tĩnh lặng. Clip trên sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

“Tàu chạy mà cứ như đi trên không, đến cả nước còn đứng im thế này thì đến nể!”, báo Thanh niên trích bình luận của một Facebooker.

Bảo Bình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news