Tin mới

Dịch Covid-19: 3.879 ca tử vong trên thế giới, 27 nước EU đều có ca nhiễm

Thứ ba, 10/03/2020, 09:00 (GMT+7)

Đến nay, đã có 103 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Theo Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên thế giới hiện là ghi nhận 113.797, trong đó có 3.879 ca tử vong, 62.488 ca bình phục.

Việt Nam ghi nhận 31 trường hợp nhiễm COVID-19. Ảnh: BYT

2 quốc gia mới nhất ghi nhận trường hợp tử vong là Argentina và Đức, mỗi nước có 2 người tử vong.

Tại Iran thêm 43 ca tử vong sau 1 ngày.

Sau 2 ngày không ghi nhận ca tử vong, đến sáng nay Hàn Quốc có thêm 5 trường hợp tử vong, đưa số ca thiệt mạng tại nước này lên 53.

Pháp cũng tăng số ca chết vì Covid-19 lên 30 người.

Tính đến hiện tại, Việt Nam hiện ghi nhận 31 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi và xuất viện, 15 ca đang được điều trị. Ngoài ra, tính đến 20h ngày 9/3, có 210 trường hợp nghi nhiễm (có dấu hiện sốt, ho, đến từ vùng dịch) được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây ra cộng đồng, 20.075 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Đến nay, 103 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Ảnh: BYT

Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cho biết, tính đến 18h30 ngày 9/3 (theo giờ địa phương), số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở ổ dịch lớn nhất châu Âu này đã lên đến 9.172 người, tăng 1.598 trường hợp so với hôm 8/3, trong đó có 463 ca tử vong.

Chỉ trong vòng 24 giờ qua số ca tử vong tại Italia tiếp tục tăng cao với 97 ca, từ 336 lên 463. và số ca hồi phục là 724 trường hợp. Vùng Lombardy vẫn ghi nhận số ca lây nhiễm cao nhất với tổng số 5.469 trường hợp.

Trước những diễn biến nghiêm trọng của dịch Covid-19 ở Italy, Thủ tướng Giuseppe Conte đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước kể từ ngày 10/3, cấm các hoạt động tụ tập, trong đó có các trận thi đấu bóng đá thuộc khuôn khổ Serie A.

Cũng trong ngày hôm qua, Giới chức y tế Anh xác nhận ca tử vong thứ 5 ở nước này do nhiễm SARS-CoV-2 là một bệnh nhân trong độ tuổi 70, đã mắc một số bệnh nghiêm trọng và kéo dài.

Ngày 9/3, một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận trường hợp đầu tiên của cơ quan này nhiễm SARS-CoV-2 là một phụ nữ trở về từ Italy và đã được cách ly từ tuần trước. EC, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU) hiện có đội ngũ nhân viên khoảng 32.000 người.

Tuần trước, Hội đồng châu Âu đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong đội ngũ nhân viên của mình.



Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news