Tin mới

Dịch Covid-19: 82% tín đồ Tân Thiên Địa được xét nghiệm dương tính

Thứ năm, 27/02/2020, 17:55 (GMT+7)

Chiều ngày 27/2, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, trong số các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm virus Corona, 82% cho kết quả dương tính với Covid-19.

Theo Yonhap, tính đến 20h ngày 26/2, 1.848 tín đồ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) đã được xét nghiệm. Trong đó, 833 người cho kết quả dương tính, 183 cho kết quả âm tính, còn 832 người đang đợi kết quả.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xét nghiệm cho hơn 210.000 thành viên của giáo phái trên toàn quốc. Khoảng 9.300 thành viên tại Daegu đã được yêu cầu tự cách ly. Ảnh: AFP

Trong số 1.016 người đã có kết quả ban đầu, 82% cho kết quả dương tính. Con số này cho thấy mức độ lây lan mạnh mẽ của virus Corona trong số các thành viên của giáo phái khủng khiếp đến mức nào.

Hiện tại, Hàn Quốc có 1.766 ca nhiễm và 13 ca tử vong vì Covid-19. Ảnh: RT

Bắt nguồn từ 'bệnh nhân 31', tín đồ đầu tiên của Tân Thiên Địa được xác nhận nhiễm bệnh ngày 18/2. Trước khi phải tới bệnh viện vì một Tai nạn giao thông nhỏ, dù đã có triệu chứng sốt, người phụ nữ vẫn dự vài thánh lễ của giáo phái, và tới một tiệc đứng ở một khách sạn.

Người Hàn Quốc đang trút những phẫn nộ của họ về tình hình bùng phát dịch virus corona lên giáo phái gây tranh cãi - Tân Thiên Địa (Shincheonji). Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, người đứng đầu trung tâm kiểm dịch Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun Kyeong nói các thánh lễ của Tân Thiên Địa, nơi hàng nghìn người ngồi trên sàn, vai chạm vai trong hàng giờ liền, có thể đã góp phần khiến virus lây lan mạnh.

Trung tâm kiểm dịch Hàn Quốc (KCDC) vừa công bố thêm 171 ca nhiễm virus corona mới, nâng lên 505 ca nhiễm chỉ trong vòng 24 giờ. Đây là con số tăng lớn nhất đối với Hàn Quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Hiện tại, Hàn Quốc có 1.766 ca nhiễm và 13 ca tử vong vì Covid-19.

Trong số 171 ca nhiễm mới có 115 ca tại Daegu và 24 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tổng số ca nhiễm mới của Hàn Quốc ngày hôm nay đã vượt Trung Quốc (433 ca nhiễm mới trong ngày 26/2). Ông Zhong Nanshan, một chuyên gia hàng đầu về hô hấp tại Trung Quốc tự tin dự đoán rằng Bắc Kinh sẽ kiểm soát được dịch Covid-19 vào cuối tháng 4.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news