Tin mới

Dịch Covid-19: Hàn Quốc dùng GPS giám sát người bị cách ly

Thứ tư, 04/03/2020, 16:40 (GMT+7)

Hàn Quốc sẽ sử dụng một ứng dụng dựa trên GPS để giám sát những người tự cách ly Covid-19 tại nhà.

Quân đội Hàn Quốc phun khử trùng một con phố ở Seoul. Ảnh: AP

Ứng dụng sẽ giám sát những người cách ly vì Covid-19 và nếu họ rời khỏi vị trí được chỉ định, hệ thống sẽ reo chuông báo. Theo chính phủ, ứng dụng sẽ được triển khai vào cuối tuần này tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Đây là hai địa phương chiếm khoảng 90% các ca nhiễm virus corona của Hàn Quốc. Theo ước tính có khoảng 2.300 người đang tự cách ly ở Daegu.

"Chính phủ đã thảo luận về một cách hiệu quả hơn để giám sát người dân cách ly và đã phát triển một ứng dụng", Park Jong-hyun, quan chức quan hệ công chúng của Trụ sở Cứu trợ Thảm họa Trung ương phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay. Các quan chức Hàn Quốc cho biết một sống người đã phá vỡ lệnh kiểm dịch và rời khỏi nhà.

Hiện tại, hơn 2.000 bệnh nhân được xác định tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đang chờ giường bệnh. Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu phân loại những ca nhiễm được xác nhận để bệnh nhân bị nặng có thể được nhập viện. Những người nhiễm nhẹ hơn có thể được giám sát tại nhà hoặc các cơ sở được chính phủ chỉ định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news