Tin mới

Dịch Covid-19: Lây lan ở 62 quốc gia, đừng vội lạc quan khi hè tới

Thứ bảy, 29/02/2020, 22:51 (GMT+7)

Tính tới thời điểm hiện tại, trên thế giới có 85.703 người mắc Covid-19 tại 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó quốc gia mới nhất ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh là Qatar.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế đến 22h20 tối 29/2, thế giới ghi nhận 85.703 người mắc, 2.933 người tử vong, trong đó: - Lục địa Trung Quốc: 2.835 người tử vong.

Dịch Covid-19 đã lan rộng ra 62 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo hãng thông tấn nhà nước QNA của Qatar, Bộ Y tế nước này ngày 29/2 đã báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19.

Bệnh nhân là công dân Qatar 36 tuổi vừa trở về nước từ Iran và hiện đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới. Ảnh: Bộ Y tế

Như vậy, với việc Qatar có ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2, Saudi Arabia hiện là quốc gia vùng Vịnh duy nhất chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Iran, với 43 ca tử vong và 593 ca nhiễm.

Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận thêm 219 ca nhiễm và 1 ca tử vong mới, số ca nhiễm, tử vong tại nước này lần lượt là 3.150 và 17.

Iran đang giữ tỷ lễ tử vong cao nhất khi đã có 9 ca tử vong mới, thêm 205 ca nhiễm, so với sáng cùng ngày. Đến 17h30 ngày hôm nay, nước này có số ca nhiễm, tử vong lần lượt là 593 và 43.

Ngoài Trung Quốc đại lục, đã có gần 100 ca tử vong tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Cụ thể, Hàn Quốc ghi nhận 17 ca tử vong, Ý 21 ca, tàu Diamond Princess 6 ca, 43 ca tại Iran, 5 ca tại Nhật Bản, 2 ca tại Hồng Kông, 2 ca tại Pháp, 1 ca tại Đài Loan, 1 ca tại Iraq, 1 ca tại Philippines.

Nhật Bản trong ngày cũng ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, đến 17h30, theo thống kê, nước này đã có 235 ca nhiễm và 5 ca tử vong. Con tàu Diamond Princess có 705 ca nhiễm và 6 ca tử vong.

Vài tuần trước có nhiều ý kiến rằng virus SARS-CoV-2 sẽ không tồn tại nổi khi thời tiết nóng dần lên, tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cảnh báo đừng quá lạc quan dịch sẽ giảm khi mùa hè tới.

Trên SCMP dẫn lời giáo sư về bệnh dịch Marc Lipsitch tại trường sức khỏe công cộng thuộc đại học Harvard (Mỹ) cho rằng chuyện nghĩ dịch SARS biến mất vào mùa hè năm 2003 là một  'cách hiểu sai phổ biến'.

Theo các nhà khoa học, dịch bệnh diễn tiến thế nào, kéo dài bao lâu tùy vào cách mỗi nước đối phó với dịch.

Nhiều chuyên gia cũng thận trọng rằng dù có dịu đi vào mùa hè thì dịch Covid-19 có thể sẽ lại tái xuất khi mùa đông đến. Tuy nhiên, theo chuyên gia hàng đầu Trung Quốc Zhong Nanshan về dịch bệnh đường hô hấp, nguy cơ này không lớn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news