Tin mới

Dịch Covid-19: Nga liên tục phá kỷ lục về số ca mới mắc trong một ngày

Thứ tư, 15/04/2020, 09:26 (GMT+7)

Chỉ sau 1 ngày Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố áp dụng biện pháp 'đặc biệt' trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, số ca nhiễm mới trong một ngày tại Nga đã tăng lên kỷ lục mới.

Theo Sputnik đưa tin, số ca nhiễm mới trong một ngày tại Nga đã tăng lên kỷ lục mới. Trong ngày 14/4, quốc gia Đông Âu này có tới 2.774 ca nhiễm mới.

Trong đó, 2/3 số ca nhiễm mới tương đương 1.949 người sinh sống ở Moscow và quanh thủ đô. Tổng số người mắc Covid-19 tại Nga hiện là 21.102 người.

Nga đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng dịch Covid-19 từ rất sớm nhưng vẫn có số ca nhiễm cao kỷ lục. Ảnh: Bloomberg

Điều đáng lo ngại, ngay cả vùng xa xôi hẻo lánh phía bắc Cộng hòa Komi cũng trở thành khu vực đứng thứ 4 bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại Nga, khi có tới 97 ca nhiễm mới trong ngày 14/4. Con số này nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại lên Cộng hòa Komi 305 và 3 người đã tử vong.

Cũng trong ngày 14/4, 22 ca tử vong vì nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận tại Nga mà trong đó, 18 nạn nhân sinh sống ở Moscow. Hiện tổng số ca tử vong vì mắc Covid-19 tại Nga là 170 người.

Kênh truyền hình RT cho biết theo giới chức y tế Nga, nước này sẽ chưa đạt tới đỉnh dịch cho tới cuối tháng 4. Phần lớn lãnh thổ Nga đã được đặt trong tình trạng phong tỏa một phần với những quy định kiểm soát nghiêm ngặt được chính quyền địa phương ban hành.

Để hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh, từ ngày 15/4, chính quyền thủ đô Moscow triển khai cấp phép điện tử để người dân thành phố có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện công cộng trong khu vực.

Trong khi đó, tỉnh Primorye thuộc vùng Viễn Đông của Nga, giới chức địa phương đã cho phép hàng chục trường học mở cửa hoạt động trở lại.

Song trên phần lớn lãnh thổ Nga, các nhà hàng, quán bar, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao và những địa điểm công cộng không thiết yếu vẫn bị đóng cửa.

Trong cuộc họp làm việc trực tuyến với các thành viên của Hội đồng Kinh tế Á-Âu (EAEU) ngày 14/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cần áp dụng các biện pháp 'đặc biệt' để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Putin nhấn mạnh việc đối phó với đại dịch chỉ có thể đạt được hiệu quả bằng cách kết hợp những nỗ lực của toàn cộng đồng quốc tế.

Thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy thế giới ghi nhận 1.970.879 ca nhiễm và 125.678 ca tử vong do nCoV tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số người bình phục tăng thêm 29.162, lên 472.948 người.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 602.989 ca nhiễm và 25.575 ca tử vong, tăng lần lượt 21.310 và 1.957 ca.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news