Tin mới

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm tại Đức tăng gấp 3 trong vòng 48 giờ

Thứ sáu, 06/03/2020, 21:45 (GMT+7)

Từ ngày 3/3, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Đức đã tăng gấp 3 lần. Tối 3/3 khoảng 180 người nhiễm nhưng đến tối 5/3 con số đó tăng lên 545.

Trước cửa một phòng khám của Đức, nơi bệnh nhân có triệu chứng của virus corona phải chờ hàng giờ để được kiểm tra. Ảnh: Berlinspectator

12 ngày trước, Đức không ghi nhận bất cứ ca nhiễm Covid-19 này sau khi làn sóng bùng phát đầu tiên được ngăn  chặn thành công. Sau đó, virus corona tấn công vào yết hầu châu Âu. Một khi miền bắc Italy bị ảnh hưởng nặng nề, virus corona quay lại Đức chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đến chiều 6/3, 578 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận tại Đức và có lẽ, con số thực tế còn nhiều hơn. Tốc độ lây lan của virus corona vẫn còn tiếp tục đáng báo động.

Khu vực lớn nhất của Đức, North Rhine-Westphalia hiện có 302 ca Covid-19 được xác nhận, nhiều hơn cả số ca nhiễm toàn quốc hôm 4/3. Bang Baden-Wurmern có 93 ca và Bavaria 73 ca nhiễm. Lower Sachs có 18 trường hợp, Berlin là 15 tuổi và Hawai báo cáo 14 trường hợp vào tối 5/3.

Cho đến nay, không có trường hợp tử vong do coronavirus được báo cáo ở Đức. Italy có 148 ca tử vong và hơn 3.800 ca nhiễm. Tại Pháp, 7 bệnh nhân coronavirus đã chết, 3 bệnh nhân đã qua đời ở Tây Ban Nha. Thụy Sĩ và Vương quốc Anh báo cáo mỗi nước một ca tử vong vì virus corona.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: coronavirus Covid-19