Tin mới

Dịch Covid-19: Số ca tử vong, nhiễm mới tăng chưa từng có ở nhiều nước

Thứ hai, 16/03/2020, 08:27 (GMT+7)

Tính đến 6h sáng ngày 16/3 (giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã tăng lên hơn 169.334 người, trong đó, số người chết tăng lên 6.500 ca.

Theo số liệu của trang thống kê worldometers.info., tính đến 7h30 sáng ngày hôm nay (16/3 - theo giờ Việt Nam), trên thế giới đã ghi nhận gần 170.000 ca nhiễm và hơn 6.500 ca tử vong do Covid-19.

Pháp, Iran, Singapore, Malaysia, Tây Ban Nha và Italia đều ghi nhận số ca tử vong, nhiễm mới virus corona trong ngày tăng cao chưa từng có.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận hiện đã có 157 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc bệnh COVID-19. Trong ngày 15/3, Uzbekistan, CH Congo, Seychelles và Guinea Xích đạo đã ghi nhận các ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên. Châu Âu và Italy đang trở thành điểm dịch nóng nhất thế giới, ngoài Trung Quốc, khi chứng kiến số ca mắc bệnh và thiệt mạng tăng vọt.

Hiện đã có 157 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc bệnh COVID-19.

Italia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất châu Âu bởi dịch Covid-19, cũng đối mặt với số ca nhiễm virus trong ngày tăng kỷ lục.

Giới chức nước này xác nhận, có thêm 3.590 ca nhiễm mới trong ngày 15/3, nâng tổng số người nhiễm virus corona chủng mới ở nước này lên tới 24.747. Chính phủ Italia hiện ngày càng lo lắng về việc hệ thống y tế nước này sẽ có thể đối mặt với dịch bệnh bao lâu nữa khi mỗi ngày lại có thêm vài trăm người chết, hàng nghìn người nhiễm mới.

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 57 trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: BYT

Trong ngày 15/3, Iran và Tây Ban Nha cũng đối mặt với số ca nhiễm Covid-19 mới và tử vong trong ngày tăng cao kỷ lục.

Ngày 15/3, Tây Ban Nha cho biết, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua tại nước này đã tăng hơn 30%, khoảng 2.000 ca lên 7.753 trường hợp, trong khi số ca tử vong tăng hơn 100 trường hợp lên 228 người. Tây Ban Nha hiện là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai bởi dịch Covid-19 sau Italy.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Chính phủ nước này áp đặt lệnh phong tỏa đối với gần như toàn bộ đất nước, trong đó cấm người dân ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi làm, chăm sóc y tế hoặc mua thực phẩm.

Malaysia vừa thông báo có 190 ca nhiễm virus corona chủng mới tại nước này ngày 15/3, hầu hết đều liên quan tới một sự kiện tôn giáo diễn ra với sự tham dự của 16.000 người tới từ nhiều quốc gia.

Theo Bộ Y tế Malaysia, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 428, khiến họ trở thành quốc gia bị tác động mạnh nhất bởi dịch Covid-19 ở Đông Nam Á.

Quốc gia Đông Nam Á khác là Singapore cũng thông báo một số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới liên quan tới sự kiện tôn giáo trên. Ngày 15/3, nước này xác nhận có 14 ca nhiễm mới đã được phát hiện, đánh dấu mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ khi dịch Covid-19 tấn công Singapore.

Singapore xác nhận, có tổng số 226 ca nhiễm virus corona chủng mới, với 105 trường hợp đã bình phục hoàn toàn. Chín trong số các ca nhiễm mới ghi nhận ở nước này hôm qua là từ bên ngoài vào.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news