Tin mới

Dịch Covid-19: Thế giới hiện có 110.026 ca nhiễm, Triều Tiên cách ly 10.000 người

Thứ hai, 09/03/2020, 16:47 (GMT+7)

Tính đến chiều nay, thế giới hiện có 110.026 ca nhiễm Covid-19, trong đó 3.828 ca đã tử vong và 62.217 ca đã hồi phục. Dịch bệnh đã lây lan ra 103 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế, tính đến 14h chiều nay, virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), đã lây ra 103 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Khi mua khẩu trang, người dân Hàn Quốc cần xuất trình chứng minh thư nhân dân để các nhà thuốc nhập số chứng minh thư của người mua lên hệ thống rà soát tránh mua nhiều lần. Ảnh: RT

Thế giới hiện có 110.026 ca nhiễm Covid-19, trong đó 3.828 ca đã tử vong và 62.217 ca đã hồi phục.

Trong chiều ngày hôm nay, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 96 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 tại nước này lên 7.478 người.

Hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 14h ngày 9/3. Ảnh: Bộ Y tế

Như vậy, ổ dịch thứ 2 tại châu Á này chỉ mới ghi nhận thêm 165 ca nhiễm mới, con số thấp nhất từng được ghi nhận trong vòng 11 ngày qua.

Hiện Hàn Quốc là nước có số người nhiễm Covid-19 cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc - nơi khởi phát dịch bệnh.

Trong khi đó, theo KNCA, tính đến ngày 9/3, Triều Tiên đã cách ly khoảng 10.000 người nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và cho đến nay, 40% trong số này đã được trở về do không có triệu chứng nhiễm bệnh sau thời gian cách ly.

Mặc dù không ghi nhận sự bùng phát dịch Covid-19, khởi phát từ quốc gia láng giềng Trung Quốc từ cuối tháng 12 năm ngoái, song Triều Tiên vẫn tăng cường nỗ lực chống dịch bệnh thông qua việc thắt chặt quy định đi lại tại các đường biên, thực hiện nghiêm túc các thủ tục và quy định cách ly.

Biện pháp này cũng khiến hàng trăm người nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao, bị cô lập tại trụ sở riêng của họ. Sau hơn một tháng, những hạn chế này đã được gỡ bỏ vào tuần trước, hơn 200 người nước ngoài được phép rời khỏi Triều Tiên, trong đó có nhiều nhà ngoại giao của một số đại sứ quán đã trở về nước.

Còn tại Italy, ổ dịch lớn nhất ở châu Âu, đã xảy ra các vụ gây rối nghiêm trọng tại nhà tù ở Thành phố Modena và Thành phố Frosinone trong ngày 8/3 liên quan dịch Covid-19.

Hãng thông tấn ANSA, Italy dẫn số liệu từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này cho biết, trong ngày 8/3, Italy ghi nhận thêm 133 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 366 người (tăng 57,1% so với ngày 7/3).

Số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày tăng 1.326 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia châu Âu này tính đến nay lên 7.375 trường hợp (tăng 25,4%). Chỉ 33 trường hợp được ghi nhận hồi phục trong ngày 8/3, nâng tổng số ca hồi phục tại nước này lên 622 trường hợp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news