Tin mới

Dịch Covid-19: Trên 134.500 ca mắc bệnh, Olympic tại Tokyo nguy khốn

Thứ sáu, 13/03/2020, 08:10 (GMT+7)

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã có thêm 8.296 ca nhiễm mới và 342 người tử vong vì Covid-19, tăng mạnh so với một ngày trước. Hiện đã có 126 quốc gia/vùng lãnh thổ có ca nhiễm.

Tính tới 6 giờ sáng 13/3, thế giới đã có 134.510 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra và 4.970 ca tử vong. Trong đó, Italy trở thành điểm dịch nóng nhất ngoài Trung Quốc khi chứng kiến số ca mắc bệnh và thiệt mạng tăng vọt.

Giới chức y tế Italy cho biết đã có thêm 189 nạn nhân tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này, nâng tổng số người thiệt mạng lên 1.016 người. Tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 tại Italy cao gấp 12 lần các nước.

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 44 trường hợp nhiễm COVID-19. Ảnh: BYT

Đất nước hình chiếc ủng này cũng đã ghi nhận thêm 2.651 ca nhiễm bệnh mới, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Italy lên 15.113 người, tăng mạnh từ mức 12.462 người của ngày trước đó.

Trong khi đó, Iran cũng là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Nước này đã đóng cửa toàn bộ trường phổ thông và đại học cho tới ngày 20-3 nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Tính đến ngày 12/3, Iran đã có hơn 10.000 người dân nhiễm virus corona mới, với 429 trường hợp tử vong. Một loạt các quan chức chính phủ của nước này đã nhiễm bệnh.

Trong ngày 12/3, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nước này.

Dự luật này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm và dự kiến sẽ được Thượng viện thông qua trong phiên họp toàn thể vào ngày 13/3. Tính đến chiều 12/3, Nhật Bản đã có 26 ca tử vong vì dịch COVID-19 và 1.337 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 696 người trên du thuyền Diamond Princess.

Biểu tượng Olympic tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ban tổ chức nên xem xét hoãn Thế vận hội mùa hè (Olympic Tokyo 2020) thêm một năm trong lúc đại dịch đang lây lan trên khắp thế giới, cho rằng sự kiện thể thao này sẽ không còn có ý nghĩa nếu không có khán giả.

"Tôi thấy sẽ không có khán giả ở sự kiện này. Họ có thể hoãn lại trong một năm... nếu điều đó là có thể", ông Trump nói và cho biết ông sẽ không đưa ra khuyến nghị chính thức đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tổng thống Trump cho rằng điều đó tốt hơn là việc nhìn thấy những sân vận động trống ở khắp mọi nơi. Ông chủ Nhà Trắng nghĩ rằng nếu bạn hoãn lại, tổ chức vào một năm sau đó sẽ là giải pháp tốt hơn so với việc không có khán giả.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news