Tin mới

Dịch Covid-19: Trường hợp tử vong trẻ nhất châu Âu là bé gái 12 tuổi ở Bỉ

Thứ tư, 01/04/2020, 10:05 (GMT+7)

Cô bé đã sốt trong 3 ngày trước khi tử vong và được các bác sĩ xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Theo AFP, một bé gái 12 tuổi ở Bỉ đã dương tính với Covid-19 và tử vong hôm 30/3 vừa qua. Người phát ngôn chính phủ Bỉ cho biết bé gái đã có triệu chứng sốt cao trong 3 ngày trước khi chết.

Giới chức Bỉ không cung cấp thêm chi tiết, không cho hay cô bé có bệnh lý nền nào hay không. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng việc một bệnh nhân nhỏ tuổi như vậy tử vong vì Covid-19 là "rất hiếm khi xảy ra", thậm chí cái chết của cô bé còn "khiến chúng tôi bàng hoàng".

Y bác sĩ làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện MontLegia CHC, thành phố Liege, Bỉ hôm 26/3 (Ảnh: Reuters)

Trường học của bé gái này nằm ở thành phố Ghent đã ra một thông cáo "tin buồn" và bày tỏ sự tiếc thương tới gia đình của nạn nhân. Ngôi trường cho biết nữ sinh này không đi học từ ngày 13/3, ngay trước khi có lệnh phong tỏa toàn quốc.

Đây là trường hợp trẻ em tử vong đầu tiên vì virus corona kể từ khi dịch bùng phát tại Bỉ. Tới thời điểm hiện tại, Bỉ đã ghi nhận 12.775 người nhiễm virus corona, trong đó 705 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, nhà chức trách Bỉ đã ghi nhận 876 ca nhiễm mới, cùng 192 ca tử vong.

Bé gái 12 tuổi này cũng đã trở thành người trẻ nhất châu Âu tử vong vì Covid-19. Trước đó, một bé trai 14 tuổi tên Vitor Godhino đã tử vong vì Covid-19 tại Porto, Bồ Đào Nha. Cậu bé Godhino qua đời hôm 29/3 sau vài ngày sốt cao. Pháp cũng từng ghi nhận một trường hợp 16 tuổi tử vong vì Covid-19.

Được biết virus corona chủng mới đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Khiến gần 800.000 người nhiễm bệnh và hơn 38.000 người tử vong. Hiện tại châu Âu và Mỹ là hai điểm nóng khi số ca nhiễm và tử vong không ngừng tăng nhanh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news