Tin mới

Dịch Covid-19: Xuất hiện 2 ổ dịch mới, tổng số ca tử vong vượt 3.000

Thứ hai, 02/03/2020, 08:25 (GMT+7)

Tính tới sáng 2/3, tổng ca tử vong vì Covid-19 của Trung Quốc lên đến 2.912, và tổng số ca tử vong vì loại virus này trên toàn thế giới đã vượt 3.000.

Theo công bố sáng 2/3 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này có thêm 202 ca nhiễm virus corona mới được xác nhận trong ngày 1/3, giảm mạnh so với con số 573 trường hợp của ngày trước đó.

Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc đại lục là 80.026 ca. Tổng số ca tử vong mới được ghi nhận là 42, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó có 32 người chết ở thủ phủ tỉnh này, thành phố Vũ Hán, cũng là nơi dịch bệnh bùng phát.

Người dân mặc áo mưa và đeo khẩu trang trên đường phố Bắc Kinh ngày 1/3. Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm virus corona chủng mới tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tăng trở lại 2 ngày liên tiếp sau một thời gian sụt giảm, tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết trong báo cáo hàng ngày hôm Chủ nhật.

Số ca nhiễm tiếp tục tăng lên ở tâm dịch, với số ca nhiễm mới ở Trung Quốc là 80.026 và số ca tử vong là 2.912.
Riêng tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 42 ca tử vong, 196 ca nhiễm mới vào Chủ nhật.

Theo cập nhật lúc 7h25 ngày 02/03 của Bộ Y tế, thế giới ghi nhận 88.366 người mắc, 3.000 người tử vong, trong đó lục địa Trung Quốc: 2.870 người tử vong.

Tổng ca tử vong của Trung Quốc lên đến 2.912, và tổng số ca tử vong vì loại virus này trên toàn thế giới đã vượt 3.000.

Đến nay, 66 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Trong ngày 1/3, dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra tiếp tục lan rộng tại châu Âu, trong bối cảnh các nước ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong tại Italy - tâm dịch ở châu Âu, đã tăng lên 34 người. Hiện đã có hơn 1.100 người nhiễm bệnh.

Kể từ ngày 13/2/2020 tới thời điểm hiện tại, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới.

Số người ở Đức bị nhiễm bệnh đã tăng lên 129 vào ngày 1/3, tăng từ 66 vào ngày 29/2. Theo DW, 9/16 bang của Đức hiện có các trường hợp mắc Covid-19, với Frankfurt, Hamburg và Bremen trong số các thành phố báo cáo về các ca nhiễm virus đầu tiên, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Đức, Viện Robert Koch, cho biết.

Trong khi đó, ngày 1/3, ông Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp cũng xác nhận nước này có 104 ca nhiễm virus Covid-19. Trong số những ca này, 2 người đã tử vong, 12 người bình phục và 90 người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Có 8 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Một số quan chức Pháp đã đề nghị người dân không nên tụ tập nơi đông người và hôn má để đề phòng virus corona.

Với con số này, Pháp, Đức trở thành 2 ổ dịch thứ hai tại châu Âu, sau nước Ý.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news