Tin mới

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Đã lên đến 304 người chết, 14.511 người nhiễm

Chủ nhật, 02/02/2020, 08:30 (GMT+7)

Số người chết vì virus corona tại Trung Quốc đã lên đến 304, tăng 45 người chỉ trong chưa đầy một ngày

Một bệnh nhân được đưa tới bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: AFP

Ngày 2/2, Ủy ban Y tế Hồ Bắc công bố thêm 45 ca tử vong, 1.921 ca nhiễm mới tại riêng tỉnh này. Thành phố Vũ Hán, tâm chấn bùng phát dịch có thêm 984 người dương tính với virus corona và 32 người thiệt mạng. Tổng cộng số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc là 14.401, trên toàn thế giới là 14.511.

Ngoài Trung Quốc, hiện có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có người nhiễm virus corona. Cụ thể: Thái Lan (19); Australia (12); Singapore (18); Mỹ (8); Nhật Bản (20); Malaysia (8); Hàn Quốc (12); Pháp (6); Việt Nam (6); Campuchia (1); Canada (4); Đức (8); Nepal (1); Sri Lanka (1); các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (5); Phần Lan (1); Hồng Kông (13); Macau (7); Đài Loan (10); Italia (2); Anh (2); Nga (2); Ấn Độ (1); Nepal (1); Philippines (1); Thụy Điển (1); Tây Ban Nha (1).

Ngày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn  cấp về sức khỏe toàn cầu. Nhiều quốc gia đã áp đặt lệnh đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đã đi qua Trung Quốc. 63 quốc gia đã đặt lệnh hạn chế với du khách đến từ Trung Quốc.

Tại Việt Nam, ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra tại 3 tỉnh có người mắc bệnh gồm Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa. Thủ tướng cũng ra chỉ thị yêu cầu tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam với Trung Quốc, Đài Loan, Ma Cau, Hong Kong bắt đầu từ 13h ngày 1/2.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news