Tin mới

Điểm 10 thi đại học: Nơi... “khô hạn”, nơi “gặp mưa rào”

Thứ ba, 22/07/2014, 14:37 (GMT+7)

Đề thi tuyển sinh các môn học khó và mang tính phân loại cao trong năm 2014, nhưng cơn mưa điểm 10 vẫn xuất hiện sau những ngày đầu khan hiếm.

Đề thi tuyển sinh các môn học khó và mang tính phân loại cao trong năm 2014, nhưng cơn mưa điểm 10 vẫn xuất hiện sau những ngày đầu khan hiếm.

ĐH tốp 1 Ngoại thương mới thông báo 1 điểm 10 thì ĐH Kinh tế quốc dân đã thông báo có tới 64 điểm 10 (1 bài Toán khối A; 3 bài Toán khối D; 10 bài Hóa và 50 bài điểm 10 cho môn tiếng Anh khối A1).

ĐH Bách khoa HN thông báo, trong 188 túi bài thi, chỉ có 4 điểm 10 môn Toán (nhiều điểm 9 và phổ điểm chính là 6,5-7,5 điểm).

 

Đến thời điểm này, dường như ĐH Kinh tế quốc dân đứng đầu với cơn “mưa” điểm 10 như trên.

Khan hiếm điểm 10 ở TPHCM

TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Nông Lâm TPHCM thông tin, cơ bản nhà trường đã hoàn tất khâu chấm thi và đang tiến hành ráp phách. Tuy nhiên, theo ghi nhận ban đầu, năm nay trường không có điểm 10, cao nhất là 9,75 điểm ở môn Hóa.

Năm nay trường ĐH Nông Lâm TP HCM có khoảng 31.000 bài thi môn Toán nhưng không có điểm 10 nào, cao nhất ở môn này là 9,5 điểm. Tương tự, ở môn Sinh, cao nhất của trường là 9,5 điểm; môn Lý là 9 điểm; Văn là 8,5 điểm và môn Hóa là 9,75 điểm - cao nhất trong số các bài thi của trường.

Theo TS Lý, phổ điểm của trường năm nay là từ 4-7 điểm, vì thế, dự đoán điểm chuẩn vào trường năm nay không thấp hơn năm trước. Dự kiến trường sẽ công bố điểm thi trong tuần tới.

Tương tự, tại trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, theo báo cáo của PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn - Hiệu trưởng nhà trường với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga trong chuyến thị sát chấm thi tại trường, ngày 18/7, trường đang hoàn thành công tác chấm thi.

Theo đó, kết quả sơ bộ môn Toán, cao nhất chỉ là 9 điểm và phổ điểm ở mức từ 4-6 điểm; môn Văn (khối D1) phổ điểm từ 4-4,5 điểm. PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn cho rằng, điểm chuẩn năm nay của trường từ mức bằng đến cao hơn so với năm ngoái. Dự kiến, trường sẽ công bố điểm thi vào ngày 25/7.

Trong khi đó, theo báo cáo của trường ĐH Sư phạm TPHCM, đến thời điểm hiện tại, môn Lịch sử và Địa lý có điểm số cao nhất là 9. Phổ điểm trung bình các môn xã hội chủ yếu từ 4-6 điểm. Dự kiến, trường sẽ công bố điểm vào ngày 29/7.

Còn tại ĐH Sài Gòn, theo kết quả sơ bộ, điểm số cao nhất môn Văn và Toán là 9 điểm, Lịch sử cao nhất 8 điểm. Riêng môn Anh văn đã có điểm 10. Phổ điểm các môn xã hội từ 4,5-5 điểm, phổ điểm môn Toán từ 4-6 điểm. Trường ĐH Sài Gòn dự kiến sẽ công bố điểm ngày 23/7.

Trong khi đó, dù chưa công bố điểm thi nhưng trường ĐH Bách khoa TPHCM (Đại học Quốc gia TPHCM) đã nhập xong điểm thi.

Theo TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo của trường, năm nay trường có 2 thủ khoa cùng đạt 28,5 điểm ở khối A. Toàn trường có 39 bài thi đạt điểm 10, trong đó có 2 bài môn Toán, 20 bài môn Hóa và 17 bài môn tiếng Anh. Riêng môn Vật lý bài thi cao nhất chỉ đạt 9,75.

“Nhìn chung số bài thi đạt điểm 10 năm nay của trường giảm mạnh, trong đó, môn Hóa giảm nhiều nhất bởi năm 2013, môn này có khoảng 100 điểm 10 trong khi năm nay chỉ có 20 điểm 10”, TS Thông nói.

Theo Tấm gương

Video bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: Xe buýt "làm xiếc" giữa đường, hành khách khóc thét

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news