Tin mới

Điểm tin

Thứ năm, 03/11/2016, 09:25 (GMT+7)

Thêm người thứ 2 trúng vé số "kiểu Mỹ" 65 tỷ đồng tại TP HCM

Sau ngày phát hành chiếc vé đầu tiên ngày 18/7/2016, sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán Mega 6/45 của Vietlott đã xác định được chủ nhân trúng giải Jackpot thứ hai.

Theo thông tin vừa được công bố trên trang chủ của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay mở thưởng thứ 46 diễn ra ngày 2/11 ghi nhận dãy số có 12 chữ số, tức 6 cặp số giải Jackpot là 03-05-08-10-13-22. Kết quả có 1 vé đã phát hành ra có dãy số trùng khớp với dãy số trên. Giá trị giải là 64.808.542.500 đồng.

Đây là kỷ lục về tần suất trúng giải đặc biệt chưa từng thấy ở ngành xổ số điện toán thế giới khi chỉ trong vòng đúng 16 ngày, đã có tới 2 người trúng giải.

Được biết tờ vé số trúng giải đặc biệt này được phát hành tại một điểm bán hàng Vietlott tại quận 8, TP HCM. Theo Vietlott hiện khách hàng chưa liên lạc để nhận thưởng nên chưa thể xác định được chủ nhân trúng xổ số gần 65 tỷ.

Xem chi tiết tại đây 

Hà Nội dừng cấp phép karaoke trên toàn thành phố

Từ ngày 5/11, thành phố sẽ tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn; kiểm tra, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy ở các công trình, chung cư, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

Thường trực Thành ủy Hà Nội còn yêu cầu tất cả các điểm vui chơi giải trí... phải trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy, sử dụng các vật liệu chống cháy theo quy định, công khai sơ đồ thoát hiểm và hướng dẫn lối thoát hiểm cho người dân trước khi sử dụng các dịch vụ.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu kiểm điểm, giải trình rõ trách nhiệm quản lý địa bàn.

Xem chi tiết tại đây 

Triệu tập và lấy lời khai 3 thợ hàn trong vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

Phòng CSĐT - CATP Hà Nội đã triệu tập 3 người trong nhóm công nhân hàn biển quảng cáo tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) lấy lời khai, xác định nguyên nhân.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, có một nhóm công nhân đang hàn biển quảng cáo ở tầng 2 của quán. Cơ quan chức năng nghi nguyên nhân vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông khiến 13 người chế có liên quan đến nhóm thợ hàn này.

Xem chi tiết tại đây

TPHCM phát hiện thêm 3 ca mắc Zika

Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, tính đến ngày 2/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 3 ca mắc Zika mới tại quận 9, 10 và huyện Hóc Môn, nâng tổng số ca mắc lên 20 ca.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, 20 trường hợp trên được chẩn đoán xác định qua hệ thống giám sát trọng điểm bệnh sốt xuất huyết - Zika triển khai tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Các trường hợp phát hiện đã được điều tra dịch tễ.

Ngành y tế cảnh báo dấu hiệu Zika đang lưu hành và nguy cơ lan rộng trên toàn thành phố. Đến nay, chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh. Tuy nhiên, tất cả người dân, đặc biệt các thai phụ, cần chủ động phòng tránh bị muỗi đốt.

Xem chi tiết tại đây

Lật tàu cao tốc chở gần 100 người, ít nhất 20 người thiệt mạng

Theo tin từ AFP đưa, Cảnh sát Indonesia ngày 2/11 thông báo ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi một tàu chở gần 100 người được cho là những lao động di cư bị lật và đắm trên vùng biển nước này.

Quan chức cảnh sát Sam Budi Gusdian cho hay khi bị đắm, tàu cao tốc nói trên chở 93 hành khách từ Malaysia tới Batam, một đảo của Indonesia, tiếp giáp miền Nam Singapore.

Ông xác nhận với báo giới rằng "18 người đã thiệt mạng" trong khi 39 người được cứu sống.

Hiện vẫn chưa rõ số phận của 36 người khác đang bị mất tích.

Bắt giam khẩn cấp cựu thư ký Tổng thống Hàn Quốc

Tối  ngày 2/11, Hàn Quốc đã  bắt giữ hai nhân vật thân cận của Tổng thống Park Geun-Hye. Những thông tin khai báo của hai nhân vật này được đánh giá sẽ gây nhiều sóng gió đối với chính trường nước này.

Cựu thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc, ông Ahn Jong Beom cùng bà Choi Soon Sil-bạn thân của Tổng thống Park và là nhân vật chính của vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc đã bị tạm giam khẩn cấp.

Các công tố viên cho biết lệnh tạm giam sẽ có khi ông Ahn bị triệu tập đến Văn phòng Công tố để ngăn chặn ông này tiêu hủy bằng chứng.

Xem chi tiết tại đây

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news