Tin mới

Diễn biến mới nhất cơn bão số 10 giật cấp 14 đang quần thảo Biển Đông

Thứ ba, 27/12/2016, 09:48 (GMT+7)

Cơn bão số 10 có tên quốc tế Nock-ten giật cấp 14 đang quần thảo trên Biển Đông. Dự báo bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đố đổi hướng di chuyển Tây Nam...

Cơn bão số 10 có tên quốc tế Nock-ten giật cấp 14 đang quần thảo trên Biển Đông. Dự báo bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đố đổi hướng di chuyển Tây Nam...

Tin bão số 10 mới nhất được Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa phát đi, vào 07 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (105-135km/giờ), giật cấp 13-14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km. Đến 07 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/ giờ), giật cấp 10-11.

Bão số 10 giật cấp 14 đang quần thảo Biển Đông. Ảnh minh họa

Vùng nguy hiểm: gió mạnh từ cấp 6 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113.0 độ Kinh Đông. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông đến kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, cơn bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 07 giờ ngày 29/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 200km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão số 10- bão Nock-ten, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trung tâm Khí tượng cũng dự báo, vào sáng ngày 27/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của Không khí lạnh, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Trong đó, Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 27/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng sáng nay còn có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 đến 16 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 đến 21 độ, phía Nam 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 đến 22 độ, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 đến 28 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 87%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 19 độ C.

H.Yen

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news