Tin mới

Diễn biến mới nhất vụ 3 thanh niên "tấn công" CSGT vì bị kiểm tra nồng độ cồn

Thứ sáu, 20/04/2018, 08:59 (GMT+7)

Liên quan đến vụ CSGT bị chém gần đứt lìa ngón tay vì kiểm tra nồng độ cồn của 3 thanh niên, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án và cấc bị can này.

Liên quan đến vụ CSGT bị chém gần đứt lìa ngón tay vì kiểm tra nồng độ cồn của 3 thanh niên, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án và cấc bị can này.

Theo tin tức từ báo Giao Thông, Trí thức trẻ, ngày 19/4, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã có quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 1, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Thanh niên "tấn công" CSGT khi bị đo nồng độ cồn. Ảnh Công Lý

Trước đó, chiều 8/4, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP. HCM thực hiện nhiệm vụ trên đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2 phát hiện Phong điều khiển xe máy mang BKS: 54B8 - 7076 hướng từ cầu vượt Cát Lái về hầm Thủ Thiêm chạy quá tốc độ cho phép.

Ngay lập tức, Đội CSGT Cát Lái tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra thì Phong không có giấy CMND, bằng lái xe. Phát hiện Phong có biểu hiện say xỉn, CSGT yêu cầu Phong kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này ,Phong lớn tiếng chửi bới, gây rối, nhục mạ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, thách thức đánh nhau.

Bất ngờ, đối tượng Phong xông vào dùng tay đánh ba cái vào người trung tá Bùi Minh Phước - đội phó Đội CSGT Cát Lái. Tất cả sự việc trên đều bị các chiến sĩ CSGT ghi hình.

Ngày 9/4, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nhan Hồng Phong (SN 1979, tạm trú quận 5) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news