Tin mới

Thông tin chính thức vụ nổ súng bắn chết người ở đảo Phú Quốc, Kiên Giang

Thứ năm, 06/08/2015, 15:39 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ súng bắn chết người ở đảo Phú Quốc, Kiên Giang, chiều ngày 5/8, UBND huyện Phú Quốc đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

Liên quan đến vụ nổ súng bắn chết người ở đảo Phú Quốc, Kiên Giang, chiều ngày 5/8, UBND huyện Phú Quốc đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

[mecloud]SVI5SChO79[/mecloud]

(Video: VTV)

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22h ngày 1/8 Đỗ Thanh Sơn (SN 1984, tức Tuấn Em, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông) đến quán bia Lion Garden cùng Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1997, thường trú xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; tạm trú khu phố 7, TT Dương Đông) và Tôn Văn Nhân (tự là Nhí, SN 1997, ngụ khu phố 2, Dương Đông).

Thông tin chính thức vụ nổ súng bắn chết người ở đảo Phú Quốc

Tại quán, nhóm đối tượng đã gây sự với Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996, khu phố 7, Dương Đông), Bảo đã rút dao đâm Sơn. Thấy vậy Nghĩa đã dùng mã tấu chém vào lưng Bảo.

Bị chém, Bảo đẩy bàn về phía Sơn tạo vật cản rồi tháo chạy ra ngoài. Sơn rút súng truy đuổi và bắn nhiều phát về phía Bảo khiến Bảo chết ngay tại chỗ. Một viên đạn đã trúng vào chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984, thường trú tại thị trấn Dương Đông), khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, các đối tượng đã bỏ trốn.

Đến ngày 2/8, cơ quan công an quyết định bắt khẩn cấp Nghĩa, Nhân và Giang. Đến 12 giờ ngày 4/8, cơ quan công an đã vây bắt đối tượng Đỗ Thanh Sơn đang lẩn trốn cùng bạn gái tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ nên đã vây bắt và kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Cũng tại buổi họp báo, cơ quan chức năng cho hay, đối tượng Đỗ Thanh Sơn từng nghiện ma túy đã được đưa đi cai nghiện, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Động cơ giết người lần này của Sơn là do có mâu thuẫn với nạn nhân Bảo từ trước nên tìm cách trả thù, còn vũ khí được các đối tượng nhập về đảo chủ yếu bằng đường biển nên rất khó kiểm soát.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an