Tin mới

Diễn biến mới nhất vụ phát hiện thi thể phụ nữ không nguyên vẹn ở cao tốc

Thứ năm, 13/12/2018, 09:27 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể phụ nữ không nguyên vẹn ở cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cơ quan chức năng đã thông tin về sự việc này.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể phụ nữ không nguyên vẹn ở cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cơ quan chức năng đã thông tin về sự việc này.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, VTC News, Vov, liên quan đến vụ việc thi thể phụ nữ không nguyên vẹn ở cao tốc Hà Nội- Bắc Giang, lãnh đạo UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, chị Trần Thị Dung (SN 1970) trú tại thôn Ao Gạo, xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) băng qua đường cao tốc đã va chạm với một xe ô tô 7 chỗ và ngã ra đường, sau đó chị bị xe container cán phải, hiện lái xe container đang bỏ trốn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Thanh niên

Được biết, chiếc xe 7 chỗ va chạm với chị Dung ban đầu khi chị sang đường mang BKS 98A-061.56 do tài xế Ngô Thiết Tùng (SN 1966) trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng 12.12, khi lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn thuộc địa phận xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) bắt xe thì tá hỏa phát hiện thi thể 1 phụ nữ nằm trên đường, bị xe cán qua, không còn nguyên vẹn. Chiếc xe gây tai nạn cũng đã rời khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, phong tỏa hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trưa 12/12, ông Thân Ngọc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng), xác nhận vụ việc và cho biết, nạn nhân là bà Trần Thị Dung (48 tuổi), trú tại xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news