Tin mới

Diễn biến mới nhất vụ taxi "điên" đâm chết người

Thứ sáu, 04/03/2016, 14:23 (GMT+7)

Liên quan đến vụ taxi "điên" tông chết người tại Hà Nội, do vết thương quá nặng, khó qua khỏi nên bé trai 2 tháng tuổi đã được gia đình xin về nhà chăm sóc.

Liên quan đến vụ taxi "điên" tông chết người tại Hà Nội, do vết thương quá nặng, khó qua khỏi nên bé trai 2 tháng tuổi đã được gia đình xin về nhà chăm sóc.[mecloud]w7OXilXHi4[/mecloud]

Theo tin tức trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, sáng ngày 4/3, bác sĩ Trịnh Đức Giang, khoa cấp cứu- Bệnh viện Việt Đức cho biết, do tình trạng cháu Mai Văn Kiệt (20 tháng tuổi, nạn nhân vụ taxi "điên" đâm chết người ở đường Hồng Hà (Hà Nội) quá nguy kịch, khó qua khỏi nên gia đình đã xin đưa cháu về nhà lúc 4h ngày 4/3.

Bác sĩ Giang cho biết, thời điểm nhập viện bé Kiệt bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, tim ngương, người tím tái. Kiệt được đưa vào phòng hồi sức tích cực sau đó được chuyển sang phòng mổ đặc biệt. Ca phẫu thuật ổ bụng thăm dò các tạng xác định, xương chậu cháu bé vỡ phức tạp, tụ máu sau phúc mạc, chấn thương bàng quang. Kíp mổ đã tiến hành thắt mạch chậu trong hai bên, dẫn lưu bàng quang. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tình trạng bệnh của Kiệt rất nguy kịch, khó qua khỏi nên gia đình xin đưa cháu về.

Hiện trường vụ Tai nạn giao thông. Ảnh báo Người Lao Động

Liên quan đến vụ tai nạn, báo An Ninh Thủ đô đưa tin, vào khoảng 2h ngày 4/3, người điều khiển xe taxi gây tai nạn đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Thông tin ban đầu, lái xe tên Tuấn, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trả lời báo Dân Trí, ông Lâm Viết Hưng- Giám đốc Công an CP Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn cho biết, chiếc taxi "điên" đâm chết người vào chiều ngày 3/3, trên đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là xe của công ty. Tuy nhiên, tài xế gây tai nạn không phải là của hãng điều khiển mà là nhân viên trông giữ xe.

Cũng theo ông Hưng, người phụ trách lái chiếc xe taxi gây tai nạn là Trần Văn Hiệp (SN 1988, quê Chương Mỹ, Hà Nội). Vào khoảng 15h ngày 3/3, anh Hiệp gửi xe ở bãi giữ xe đối diện số nhà 417 trên đường Hồng Hà. Sau đó, nhân viên trông xe của bãi xe nói trên tự ý lấy xe di chuyển rồi gây tai nạn.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 16h ngày 3/3, tại đường Hồng Hà (phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe taxi của hãng Thanh Nhàn mang BKS: 31F-0967 đã bất ngờ tông trực diện vào một người phụ nữ lớn tuổi và một cháu nhỏ đang ở ven đường. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ lớn tuổi tử vong, cháu bé bị thương nặng.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Gái (SN 1954, quê ở Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình), và cháu Mai Văn Kiệt (20 tháng tuổi).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

[mecloud]CoV2ksxWgK[/mecloud]

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news