Tin mới

Diễn biến mới nhất vụ trúng xổ sổ độc đắc 1,5 tỷ đồng

Thứ hai, 04/04/2016, 16:51 (GMT+7)

Liên quan đến vụ trúng xổ số độc đặc 1,5 tỷ đồng, nhưng không được chi trả xôn xao dư luận Kiên Giang gần 5 năm qua, TAND TP Rạch Giá đã tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc chủ đại lý vé số phải bồi thường 1,5 tỷ đồng.

Theo tin tức được báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp luật TP HCM đăng tải. Ngày 4/4, TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phía bị đơn là ông Ngô Xương Phúc (45 tuổi, chủ đại lý vé số Triều Phát ở TP Rạch Giá) phải trả 1,5 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Tuyết (54 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

Như vậy vụ án tranh chấp đòi bồi thường giải thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng kéo dài gần 5 năm đã khép lại.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/7/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết cùng người thân mang tờ vé số có dãy 6 chữ số "938368" trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng đến đại lý vé số Triều Phát để đổi thưởng.

Sau khi soi chiếu

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22-7-2011, bà Nguyễn Thị Tuyết cùng một số người trong gia đình mang tờ vé số có dãy 6 chữ số “938368” của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỉ đồng đến đại lý vé số Triều Phát để đổi thưởng.

Khi ông Phúc ghi thông tin của bà Tuyết vào phía sau tờ vé số và nhờ ông Trần Thanh Phương (cậu bà Tuyết) cùng ký tên, tờ vé số được chủ đại lý bỏ vào hộc tủ. Sau đó, ông Ngô Xương Phúc tuyên bố tờ vé số trúng thưởng và thoả thuận trả thưởng cho bà Tuyết bằng 20 lượng vàng 24k, còn lại bà Tuyết nhận tiền mặt.

Lúc chuẩn bị chi tiền, ông Phúc gọi người cháu của mình là Ngô Xuân Bình kiểm tra lần nữa. Vừa cầm lên kiểm tra bằng mắt thường, anh Bình cho rằng đây là tờ vé số giả đã được cắt dán lại nên ông Phúc từ chối trả thưởng cho bà Tuyết.

Tại phiên tòa hôm nay, nghe tòa tuyên phần thắng thuộc về mình, mẹ con bà Tuyết đã ôm nhau khóc trước sân tòa.

Ngoài việc buộc bồi thường tờ vé số trúng thưởng 1,5 tỉ đồng cho bà Tuyết, đại lý Triều Phát phải chịu toàn bộ chi phí giám định và án phí hơn 75 triệu đồng. HĐXX cũng kiến nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với bà Tuyết khi bản án có hiệu lực.

Theo tòa, trong giao dịch dân sự nói trên, phía đại lý Triều Phát đã vi phạm nguyên tắc giao dịch dân sự dẫn đến thiệt hại của bên nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Tuyết. Việc bà Tuyết không được nhận số tiền 1,5 tỉ đồng như đã thoả thuận là do lỗi của chủ đại lý vé số. Do đó, HĐXX tuyên buộc đại lý Triều Phát phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị Tuyết số tiền 1,5 tỉ đồng. 

Trước đó, qua tố cáo của bà Tuyết, công an tỉnh Kiên Giang cũng đã từng khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng sau đó vụ án bị đình chỉ điều tra do không xác định được hành vi đánh tráo tờ vé số nói trên.

Trong thời gian chờ giải quyết về vụ tranh chấp tờ vé số trúng thưởng 1,5 tỷ đồng, bà Tuyết cùng một số người nhiều lần đến đại lý vé số Triều Phát và TAND TP.Rạch Giá gây rối. Xét thấy hành vi này đã cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, ngày 25-12-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Sau đó, bà Tuyết bị phạt 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Lệ Hằng (con ruột bà Tuyết) 1 năm tù cũng được hưởng án treo; Nguyễn Thị Hận (em ruột Tuyết) ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành; Đào Thị Liên (ngụ ấp Sóc Cung, xã Phi Thông, TP.Rạch Giá) 7 tháng 6 ngày về hành vi gây rối trật tự công cộng (bằng với thời gian tạm giam).

 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22-7-2011, bà Nguyễn Thị Tuyết cùng 1 số người trong gia đình mang tờ vé số có dãy 6 chữ số “938368” của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỉ đồng đến đại lý vé số Triều Phát để đổi thưởng.

Sau khi kiểm tra, chủ đại lý Triều Phát là ông Ngô Xương Phúc tuyên bố tờ vé số trúng thưởng và thoả thuận trả thưởng cho bà Tuyết bằng 20 lượng vàng 24k, còn lại bà Tuyết nhận tiền mặt.

Tuy nhiên, sau đó người của đại lý Triều Phát kiểm tra lại và tri hô tờ vé số giả, bị cắt dán 2 số đầu và cuối. Hai bên xảy ra tranh chấp, bà Tuyết liên tục khiếu nại đòi bồi thường từ đó đến nay.

Qua tố cáo của bà Tuyết, công an tỉnh Kiên Giang đã từng khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng sau đó vụ án được đình chỉ điều tra do không xác định được hành vi đánh tráo tờ vé số nói trên.

Được luật sư Ánh Dương - Văn phòng luật sư Ánh Dương thuộc Đoàn Luật sư TP Cần Thơ - hỗ trợ pháp lý miễn phí, bà Tuyết tiếp tục khởi kiện dân sự, đòi đại lý vé số Triều Phát phải bồi thường thiệt hại cho mình số tiền 1,5 tỉ đồng.

Trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ và lời khai của các đương sự tại toà, sáng 3-4, hội đồng xét xử TAND TP Rạch Giá đã tuyên bố chấp thuận toàn bộ yêu cầu của bà Nguyễn Thị Tuyết.

Theo tòa, trong giao dịch dân sự nói trên, phía đại lý Triều Phát đã vi phạm nguyên tắc giao dịch dân sự dẫn đến thiệt hại của bên nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Tuyết. Việc bà Tuyết không được nhận số tiền 1,5 tỉ đồng như đã thoả thuận là do lỗi của chủ đại lý vé số.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên buộc đại lý Triều Phát phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị Tuyết số tiền 1,5 tỉ đồng. 

Chủ toạ vừa tuyên bố kết thúc phiên toà, bà Tuyết đã bật khóc cảm ơn Hội đồng xét xử, cảm ơn các cơ quan báo chí đã cùng bà theo đuổi vụ kiện này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news