Tin mới

Diễn biến mới nhất vụ truy sát ở Bạc Liêu khiến 3 người chết, 8 người bị thương

Thứ tư, 25/07/2018, 20:18 (GMT+7)

Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu khiến 11 người thương vong, cơ quan công an đã quyết định khởi tố bắt giam Thạch Sà Khên (SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu khiến 11 người thương vong, cơ quan công an đã quyết định khởi tố bắt giam Thạch Sà Khên (SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 25/7, trao đổi với PV Trí thức trẻ, đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan đã khởi tố bị can, bắt giam Thạch Sà Khêl (còn gọi Sà Khên, 35 tuổi, ngụ xã Hưng Hội) để điều tra hành vi Giết người. 

"Điều tra ban đầu thì Khêl có tiền sử bệnh tâm thần. Chúng tôi đang lập các thủ tục để ngày mai  đưa đối tượng đi giám định", đại tá Phương nói.

Khởi tố kẻ chém chết 3 người, 8 nạn nhân bị thương ở Bạc Liêu

Các nạn nhân đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh Trí thức trẻ

Cũng theo Infonet, qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Thạch Sà Khên có tiền sử bị bệnh tâm thần. Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng có các hành vi đập phá đồ đạc trong nhà, sau đó cầm dao rượt chém nhiều người trên địa bàn ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, làm 3 người chết và 9 người khác bị thương.

Hiện đơn vị cũng đang làm các thủ tục đề nghị giám định tâm thần với Khêl để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 24/7, nam thanh niên ngụ tại ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ) đã dùng dao bầu chém 1 người chết tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tiếp tục dùng dao truy sát khiến hàng chục người ở địa phương bị thương nguy kịch. 

Nhận được tin báo, nhà chức trách có mặt bắt giữ đối tượng, đồng thời đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Trong những nạn nhân được cấp cứu thì sau đó có thêm 2 người tử vong ở bệnh viện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news