Tin mới

Diễn viên phim 'Vợ chồng A Phủ' qua đời

Thứ tư, 26/08/2020, 17:39 (GMT+7)

NSND Trần Phương - diễn viên phim 'Vợ chồng A Phủ' qua đời do tuổi cao sức yếu.

Theo tin tức từ Người Lao Động, Tri thức trực tuyến, bà  Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam - xác nhận với Zing NSND Trần Phương qua đời vào sáng 26/8 tại nhà riêng. Nghệ sĩ qua đời do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.

NSND Trần Phương lúc đóng phim "Vợ chồng A Phủ" (trái) và chân dung ông năm 90 tuổi. Ảnh GĐCC

Được biết, tang lễ NSND Trần Phương sẽ được tổ chức tại Nhà Tang lễ Phùng Hưng - Hà Nội ngày 30/8. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh các thế hệ đã bày tỏ niềm thương tiếc trước sự mất mát này.

NSND Trần Phương sinh năm 1930 tại Thái Nguyên. Năm 1955, ông bắt đầu học nghề diễn viên và gắn bó với con đường chuyên nghiệp từ Xưởng phim Truyện Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam sau này).

Năm 1961, ông gây tiếng vang với vai diễn A Phủ trong phim Vợ chồng A Phủ. Nhân vật A Phủ do NSND Trần Phương thể hiện được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. NSND Trần Phương từng cho biết ông phải học cách chăn bò, cưỡi ngựa để đảm nhận vai diễn. Ngoài ra, ông ghi dấu ấn ở phim Chị Tư Hậu, Tiền tuyến gọi, Vợ chồng anh Lực…

Sau này, ông chuyển hướng làm đạo diễn và tạo nên thành công của nhiều bộ phim như Tội lỗi cuối cùng, Dưới chân núi trắng, Hy vọng cuối cùng, Mưa rơi trên thành phố, Dòng sông hoa trắng, Dòng thác, Săn bắt cướp, Thủ môn từ trên trời rơi xuống, Tình ngỡ đã phôi phai, Hai năm nữa anh về...

Tội lỗi cuối cùng giúp đạo diễn giành giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 5. Bộ phim cũng gây nên cơn sốt phòng vé và được khán giả yêu thích khi ra rạp vào năm 1980. Năm 2001, đạo diễn Trần Phương được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news