Tin mới

Điệp viên 007 mới “ngốn” gần 7.000 tỷ đồng

Thứ hai, 28/09/2015, 10:07 (GMT+7)

Bộ phim mới nhất về điệp viên 007 đã ghi vào danh sách kỉ lục khi kinh phí đầu tư cho bộ phim lên đến 200 triệu bảng Anh (gần 7.000  tỉ đồng).

Bộ phim mới nhất về điệp viên 007 đã ghi vào danh sách kỉ lục khi kinh phí đầu tư cho bộ phim lên đến 200 triệu bảng Anh (gần 7.000  tỉ đồng).

Tập phim mới nhất về điệp viên 007 - “Spectre” – đã ghi tên vào danh sách kỉ lục với kinh phí đầu tư lên đến 200 triệu bảng Anh (gần 7000 tỷ đồng). Đây là con số cao “chót vót”” trong lịch sử 53 năm tồn tại của loạt phim huyền thoại này.

Điệp viên 007 trong tập phim mới. Nguồn: Daily Mail

Lý do khiến tập phim có kinh phí “khủng” như vậy là nhiều cảnh quay nguy hiểm được làm thận 100%.  

Trong tập phim Spectre, 10 chiếc siêu xe Aston Martin DB10 được chế tạo để dành riêng cho việc quay phim. Hai chiếc siêu xe được chế tác hoàn hảo để dành cho những pha quay cận cảnh và 8 chiếc chuyên để dùng cho những cảnh quay nguy hiểm, chắc chắn gây hư hại. Theo tờ Daily Mail, những chiếc siêu xe bị hư hại của Bond buộc phải bị phá hỏng có giá trị lên đến 24 triệu bảng (828 tỉ đồng).

Ngoài ra, trong những cảnh rượt đuổi bằng xe hơi diễn ra trên đường phố Rome (Ý), những chiếc siêu xe của các địch thủ bị Bond hạ gục có giá trị lên tới hàng triệu bảng Anh.

Đặc biệt, trong một cảnh quay rượt đuổi trên không bằng máy bay trực thăng rồi James Bond lái máy bay đâm xuyên nhà gỗ, các nhà làm phim cho hay họ đã thực hiện thật 100% thay vì sử dụng kỹ xảo hình ảnh. Đồng thời, họ còn sử dụng đại bác để bắn nổ những căn nhà gỗ để cảnh quay thêm ấn tượng.

một pha cảnh quay thật 100%. Nguồn: Daily Mail

Cũng trong tập phim mới này, diễn viên quần chúng lên đến 1.500 người để thực hiện lễ hội hóa trang mở đầu bộ phim. Mỗi diễn viên trong số đó được chuẩn bị một bộ trang phục khác nhau, và đây cũng là một khoản tốn kém hầu bao của các chủ đầu tư. Thêm vào đó, để tạo độ hoành tráng cho bộ phim, 50.000m2 đã được phủ lớp tuyết nhân tạo dày 90cm sao cho giống hệt trên dãy An-pơ.

Tham vọng của các nhà làm bộ phim 007 là tạo ra những cảnh quay ấn tượng bậc nhất trong lịch sử 53 năm của siêu phẩm này.

Nhân Văn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news