Tin mới

Điều đặc biệt về chiếc xế cổ được tân Tổng thống Joe Biden nâng niu như một báu vật

Thứ hai, 09/11/2020, 13:45 (GMT+7)

Khác với ông Donald Trump, ông Joe Biden – người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua lại có gu “chơi” xe ôtô khá giản dị.

Nổi bật trong bộ sưu tầm xe 4 bánh của Joe Biden là chiếc 1967 Corvette Stingray.

Thời còn là Phó Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã sở hữu chiếc xế cổ 1967 Corvette Stingray. Nhưng vì lý do an toàn, mật vụ Mỹ không cho phép ông lái chiếc xe này. Chiếc 1967 Corvette Stingray không có kính chống đạn.

Sau khi nghỉ hưu, ông Joe Biden đã được phép quay trở lại lái chiếc xe cũ này.

Trong khi ông Donald Trump sở hữu loạt xe như Mercedes-Benz SLR McLaren, Rolls-Royce Silver Cloud, Lamborghini Diablo, Tesla Roadster, Cadillac Allante thì chiếc 1967 Corvette Stingray của ông Joe Biden không đáng để đặt lên bàn cân.

Tuy nhiên, chiếc 1967 Corvette Stingray lại có có nhiều kỷ niệm khó quên với ông Joe Biden. Đây vốn dĩ là quà cưới mà ông Joe Biden nhận được từ bố của mình.

Một vài năm trước, 1967 Corvette Stingray còn được độ lại để mang động cơ 327 V8 cùng với những cập nhật hiện đại hơn. Khối động cơ này cho phép xe có khả năng đạt vận tốc tối đa gần 130 mph (209,2 km/h).

Trong lịch sử toàn bộ dòng xe thể thao Chevrolet Corvette, chỉ có đúng 3 thế hệ được mang tên gọi Stingray. Đó là chiếc Chevrolet Corvette Stingray C7 hiện đang được bán, C3 (1969-1976) và C2 (1963-1967).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news