Tin mới

Điều tra vụ phá hoại hơn 300 cây cao su sắp thu hoạch ở Phú Yên

Thứ ba, 23/05/2017, 17:02 (GMT+7)

Ngày 23/5, Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đang tích cực truy tìm kẻ đốn gãy hơn 300 cây cao su gần thu hoạch của người dân.

Ngày 23/5, Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đang tích cực truy tìm kẻ đốn gãy hơn 300 cây cao su gần thu hoạch của người dân.

Hiện trường vụ chặt phá cây cao su tại Sông Hinh. Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, Thanh niên, ngày 23/5 ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Sông Hinh (huyện miền núi Sông Hinh, Phú Yên) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chặt phá rẫy cao su gây thiệt hại nghiêm trọng, nghi do kẻ xấu phá hoại. Công an huyện này đã cử lực lượng vào cuộc điều tra.

Nạn nhân của vụ phá hoại trên là ông Phan Thanh Hải (thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh, H. Sông Hinh). Theo ông Hải, 5 năm trước, gia đình ông đầu tư trồng mới 1.100 cây cao su trên vườn rừng có diện tích gần 2 ha. Cách đây khoảng một tuần, khi thăm vườn cao su, ông phát hiện hơn 327 cây cao su bị gãy ngang thân. Kiểm tra, ông Hải phát hiện những cây cao su này đếu có vết dao sắc chặt sâu vào thân cây, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ông Hải cũng cho hay, các cây cao su bị chặt từ 2 - 3 vết đối xứng nhau. Những cây cao su bị chặt sẽ dần ngã đổ khi có gió hoặc mưa lớn.

Do vườn cao su này đã vào thời điểm thu hoạch lấy mủ. Tính chi phí từ khi trồng đến thời điểm này, ông Hải đã đầu tư hết gần 1 triệu đồng/gốc cao su.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc trên, trước đó cũng tại địa phương này, một số hộ khác cũng bị kẻ xấu chặt cây cao su và cắt gốc tiêu với số lượng ít hơn.

2 năm gần đây, giá mủ cao su tăng trở lại, cây cao su đem lại thu nhập khá cho người nông dân Sông Hinh. Vụ việc xảy ra tại vườn cao su nhà ông Hải khiến người trồng cao su tại địa phương hoang mang, lo lắng.

Hiện, Công an huyện Sông Hinh đã khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết có liên quan và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news