Tin mới

Đổ đèo mất phanh, xe tải đè chết 2 mẹ con đi xe máy

Thứ hai, 10/02/2014, 20:51 (GMT+7)

Khi đang đổ đèo, chiếc xe tải mang biển kiểm soát của Lào song do tài xế người Việt Nam điều khiển đã bị mất phanh, lật và đè lên hai mẹ con đi xe máy ngược chiều.

Khi đang đổ đèo, chiếc xe tải mang biển kiểm soát của Lào song do tài xế người Việt Nam điều khiển đã bị mất phanh, lật và đè lên hai mẹ con đi xe máy ngược chiều.

Đổ đèo mất phanh, xe tải đè chết 2 mẹ con đi xe máy

Lực lượng chức năng đang cứu hộ chiếc xe tải bị lật - Ảnh: Báo Sơn La 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo nhanh về vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 304 300 trên quốc lộ 6 thuộc khu vực đèo Sơn La, TP Sơn La, tỉnh Sơn La vào trưa ngày 8-2 vừa qua.

Theo xác định ban đầu, ô tô tải BKS U2-8888 (xe đăng ký tại CHDCND Lào) do lái xe  Quàng Văn Tâm (SN 1981, trú tại xã Thanh Hưng, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển đi theo hướng từ Điện Biên về Hà Nội đã va quệt với 2 xe máy đi ngược chiều, sau đó bị lật và đè lên một chiếc xe máy thứ 3 cũng đang di chuyển ngược chiều khiến 2 người (mẹ và con) tử vong tại chỗ.

Xe ô tô tải và xe máy bị đổ văng ra lề đường phía taluy âm, cách vai đường 4-5 m. Lái xe và phụ xe tải bị thương.Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ  địa phương và đơn vị quản lý đường bộ đã kịp thời có mặt cấp cứu người gặp nạn. Đến chiều cùng ngày 8-2 thi thể của cháu bé 12 tuổi và mẹ của mình mới được đưa ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thương tâm trên do khi đổ đèo xe tải đã bị mất phanh. Xác định của cơ quan đường bộ cho thấy mặt đường tại đoạn tuyến xảy ra tai nạn êm thuận và hệ thống báo hiệu đường bộ khá đầy đủ.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, giải quyết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news