Tin mới

Dỡ ngói, đột nhập vào nhà trói bà chủ, cướp 14 chỉ vàng

Thứ ba, 08/12/2015, 14:17 (GMT+7)

Sau khi dự sinh nhật bạn, giữa đêm khuya tên cướp trèo lên mái dỡ ngói đột nhập vào nhà khống chế bà chủ, cướp đi 14 chỉ vàng.

Sau khi dự sinh nhật bạn, giữa đêm khuya tên cướp trèo lên mái dỡ ngói đột nhập vào nhà khống chế bà chủ, cướp đi 14 chỉ vàng.

Trao đổi trên tờ Zing.vn, Trung tá Nguyễn Đình Lệnh - Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Trần Đình Tiểu Long (24 tuổi) về hành vi Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, cuối tháng 11, sau khi dự tiệc sinh nhật của bạn, giữa đêm khuya, Long trèo lên mái dỡ ngói đột nhập vào nhà bà Bùi Thị Ánh Tuyết (50 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để cướp tài sản. Anh ta đã lấy dao ở gian bếp khống chế, yêu cầu bà Tuyết đưa đi lục soát tủ tìm kiếm tài sản.

"Tìm mãi không thấy tiền, Long dùng quần, áo thun của nạn nhân bịt miệng, trói chân tay, sau đó trấn lột của bà Tuyết dây chuyền, nhẫn, lắc và đôi bông tai vàng (tổng trị giá gần 14 chỉ vàng tây) rồi mở cửa tẩu thoát", trung tá Lệnh cho hay.

Đối tượng Trần Đình Tiểu Long tại cơ quan công an - Ảnh: ANTV

Sau khi tên cướp rời khỏi nhà, bà Tuyết vùng vẫy tự mở trói, điện thoại báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nghi can là Long - thợ lắp biển hiệu, quảng cáo cho chủ tiệm hớt tóc (thuê đất của bà Tuyết).

Theo lời khai của Long, trong lúc lắp biển quảng cáo cho tiệm hớt tóc, anh ta biết được bà Tuyết giàu có, sống đơn thân nảy sinh ý định đột nhập cướp tài sản.

Sau khi cướp được tài sản, Long bán cho một tiệm vàng ở TP Quảng Ngãi được 9,4 triệu đồng để góp thêm tiền mua xe máy Exiter. Nhưng dự định chưa thành thì bị cảnh sát bắt.

Tên cướp đột nhập vào nhà bằng việc rút ngói trần nhà - Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Trước đó, theo thông tin trên báo Quảng Ngãi, Công an huyện Tư Nghĩa nhận được tin báo tại nhà bà Bùi Thị Ánh Tuyết xảy ra vụ cướp tài sản.

Bà Bùi Thị Ánh Tuyết trình bày: “Khoảng 2h sáng ngày 4/11, trong lúc tôi đang ngủ. Bỗng giật mình khi có tiếng nói hăm dọa. Mở mắt tôi thấy tên cướp một tay bịt miệng tôi, một tay cầm con dao kè cổ. Hoảng sợ, tên cướp nói sao thì tôi nghe vậy, không dám làm trái lời”. Tên cướp khống chế bắt bà Tuyết dẫn đi mở các tủ quần áo lục soát lấy tài sản.

Số tài sản nạn nhân mang trên người gồm 3 chiếc nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, đôi bông tay vàng và 6 chiếc vòng đeo tay đều bị tên cướp lấy. Sau khi bịt miệng, trói chặt chân, tay bà Tuyết, tên cướp bỏ đi.

“Phải mất nhiều thời gian tôi mới tự cởi trói cho mình và gọi điện thoại cho người thân tôi đến. Sau đó báo vụ việc Công an xã Nghĩa Lâm” bà Tuyết kể lại.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an