Tin mới

Độc đáo nghi thức trầm mình dưới nước lạnh rước kiệu Thánh ở Thái Bình

Thứ bảy, 24/02/2018, 19:25 (GMT+7)

Sáng nay 24/2 (tức mùng 9 tháng Giêng Âm lịch), hàng chục thanh niên trai tráng trên 18 tuổi tại xã Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình đã tham gia nghi thức rước kiệu trong hội làng truyền thống.

Sáng nay 24/2 (tức mùng 9 tháng Giêng Âm lịch), hàng chục thanh niên trai tráng trên 18 tuổi tại xã Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình đã tham gia nghi thức rước kiệu trong hội làng truyền thống.

Được xây dựng từ thời nhà Lý, chùa Phượng Vũ (hay còn gọi là chùa Múa) là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Thái Bình. Nơi đây thờ cúng Đức Đệ Tam Thánh tổ Lý triều Từ Đạo Hạnh và Vua

Những chàng trai được lựa chọn để rước kiệu phải từ 18 tuổi trở lên, là trai tráng trong làng và có sức khỏe tốt. Mỗi năm có đến hơn 100 chàng trai tham gia ứng tuyển rước kiệu nhưng chỉ có 24 người được chọn.

Độc đáo nghi thức trầm mình dưới nước lạnh rước kiệu Thánh ở Thái Bình - Ảnh 4.

Dù phải ngâm mình dưới nước hàng giờ rất mệt nhưng ai cũng rất tự hào, vinh dự khi được chọn làm người rước kiệu Thánh.

Độc đáo nghi thức trầm mình dưới nước lạnh rước kiệu Thánh ở Thái Bình - Ảnh 5.

Người dân đứng kín bờ cổ vũ các chàng trai rước kiệu Thánh.

Độc đáo nghi thức trầm mình dưới nước lạnh rước kiệu Thánh ở Thái Bình - Ảnh 6.
 
Độc đáo nghi thức trầm mình dưới nước lạnh rước kiệu Thánh ở Thái Bình - Ảnh 7.

1 chàng trai bị chuột rút khi lội nước rước kiệu.

Độc đáo nghi thức trầm mình dưới nước lạnh rước kiệu Thánh ở Thái Bình - Ảnh 8.

Một chiếc kiệu được các chàng trai rước lên bờ trong sự cổ vũ của người dân.

Độc đáo nghi thức trầm mình dưới nước lạnh rước kiệu Thánh ở Thái Bình - Ảnh 9.

Sau khi rước kiệu, các chàng trai thực hiện nghi lễ quay kiệu trước sân đình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Di tích lịch sử du khách thập phương trò chơi dân gian lễ hội chùa Phượng Vũ chùa Phượng Vũ tưng bừng lễ hội đầu năm 2018

7 típ bảo vệ bé khi đi biển mà nhiều phụ huynh vô tình làm ngơ

Đi biển luôn là lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình mỗi dịp hè về. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh sẽ phải hết sức chú ý để đảm bảo an toàn cho con trẻ khi bé xuống biển chơi.