Tin mới

Đôi nam nữ bị chặn đường, cướp giữa đêm

Thứ tư, 01/07/2015, 20:30 (GMT+7)

Đang trên đường đi ăn đêm về, đôi nam nữ bị một nhóm thanh niên chặn đường cướp đồ.

Đang trên đường đi ăn đêm về, đôi nam nữ bị một nhóm thanh niên chặn đường cướp đồ.

Tin tức từ cơ quan công an Quận Tây Hồ, khoảng 1h30 ngày 22/6, anh Đinh Tiến D. (SN 1994, HKTT Vạn Mai, Mai Châu, Hòa Bình), tạm trú tại Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm (HN) điều khiển xe đạp điện nhãn hiệu Ninja chở chị Nguyễn Thị P. (SN 1996, HKTT Đông Anh, Hà Nội) đi trên đường Nghi Tàm, hướng đi từ chợ Yên Phụ đến ngõ 310 Nghi Tàm để ăn đêm.

Khi đến trước cửa nhà số 234 Nghi Tàm, anh D. và chị P. bị 3 đối tượng là Phùng Văn H. (SN 1994, HKTT Đường Láng, P.Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), Phạm Tiến Qu. (SN 1994, HKTT Tây Hồ, Hà Nội), Ngô Minh V. (SN 1992, HKTT Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, HN), đi trên cùng một chiếc xe đạp điện màu đỏ, chặn đường gây sự và chửi bới.

Khi chặn xe của anh D. và chị P., Qu. liền nhảy vào đấm D., nhưng D. đỡ được. Quá sợ hãi, D. bỏ chạy vào một con ngõ ở Nghi Tàm thì bị V. và Qu. đuổi theo.

Hoảng sợ, P. bỏ lại chiếc xe đạp điện cùng chiếc túi nilon với nhiều vật dụng bên trong rồi đi lên đường Nghi Tàm.

Thấy P. bỏ đi, V. tức giận đạp đổ chiếc xe đạp điện xuống đường và phát hiện chiếc túi nilon trên xe. Nghĩ bên trong chiếc túi có nhiều tài sản giá trị, V. đã lấy nó, sau đó lên xe cùng Qu. và H. tẩu thoát.

Sợ P. phát hiện ra nhà mình trong con ngõ ở Nghi Tàm, V. đã bảo D. vòng xe lại về phía cửa khẩu An Dương, rồi vòng đường chợ về nhà V. cất giấu tài sản.

Trên đường tẩu thoát, V. lục túi nilon, phát hiện bên trong có 1 hộp sữa, 1 đôi giày nữ cao gót bằng da màu đen, 1 chân váy nữ màu đen, một áo đồng phục màu trắng đen, 2 bao thuốc Kent, 1 đèn pin nhỏ, 3 vòi rót rượu. V. đã vứt bỏ dọc đường 1 hộp sữa, 1 đôi giày nữ cao gót và 1 túi nilon màu đỏ.

Về đến nhà, sau khi kiểm đồ xong, V. đưa cho H. 2 bao thuốc Kent, số tài sản còn lại để ở nhà. Xử lý xong xuôi V., H., Qu. tiếp tục lấy xe đạp điện của Qu. đi ra ngoài ăn đêm.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, P. quay lại chỗ xe đạp điện của mình thì phát hiện mất chiếc túi nilon nên thông báo cho anh D. Anh D. và chị P. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến khu vực xảy ra sự việc để rà soát các đối tượng nghi vấn. Khi đến khu vực ngõ 210 Nghi Tàm, tổ công tác phát hiện H., Qu., V. đang đi trên chiếc xe đạp điện với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu 3 đối tượng dừng lại để kiểm tra hành chính.

Thấy vậy, 3 đối tượng đã phóng xe bỏ chạy, đến trước cửa nhà số 47 Nghi Tàm, H. và Qu. bị bắt giữ đưa về trụ sở làm việc, riêng V. bỏ trốn.

Đến 14h ngày 22/6, cơ quan công an triệu tập được V. đến trụ sở làm việc.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news